Chính trị

Hạ thủy tàu Cảnh sát biển đa năng lớn nhất khu vực

05/10/2014, 08:29

Tàu Cảnh sát biển 8002 là tàu đa năng theo thiết kế của Hà Lan, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, thuộc vào hàng hiện đại và lớn nhất trong khu vực.

i Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam đã tổ chức hạ thủy thành công tàu CSB số hiệu 8002.

Tàu cảnh sát biển 8002.
Tàu cảnh sát biển 8002.

CSB 8002 là tàu đa năng theo thiết kế của Hà Lan, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế được Tổng công ty Sông Thu khởi đóng từ tháng 6/2012. Đây là tàu CSB thuộc vào hàng hiện đại và lớn nhất trong khu vực với thân tàu dài 90m, rộng 14m ,độ cao mạn 7m, lượng chiếm nước khoảng 2.400 tấn, công suất đạt 12.016 mã lực, tốc độ tối đa 21 hải lý/giờ, hoạt động ổn định ở điều kiện sóng cấp 9, gió cấp 12, thời gian hoạt động liên tục trên biển là 40 ngày đêm.

Tàu có sàn đỗ cho máy bay trực thăng 14 tấn và các trang thiết bị đồng bộ; được trang bị 2 xuồng cứu nạn cao tốc dài 6,5m, tốc độ 30 hải lý, sức chứa 15 người/xuồng; 2 xuồng cứu sinh chống cháy xuyên lửa thoát hiểm; 8 phao tự thổi; 200 áo phao cứu sinh và các trang bị cứu sinh khác theo quy định. Ngoài ra, trên tàu còn có thiết bị lặn, y tế, cứu hỏa, các trang thiết bị đảm bảo hậu cần... phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, chống buôn lậu, hỗ trợ ngư dân và thực thi pháp luật trên biển.

Khác với tàu CSB-8001 đang sử dụng, tàu CSB-8002 phần sàn đáp trực thăng được kéo dài thêm. Đặc biệt đây là con tàu đầu tiên được áp dụng màu sơn mới hoàn toàn. Kể từ nay, các tàu CSB Việt Nam sẽ được sơn màu trắng theo thông lệ quốc tế thay vì 2 màu trắng, xanh như từ trước đến  nay.

Phát biểu tại lễ hạ thủy, Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh CSB Việt Nam cho biết, trước những diễn biến phức tạp trên biển Đông, việc hạ thủy và đưa vào hoạt động tàu CSB 8002 sẽ góp phần khắc phục tình trạng thiếu trang bị, phương tiện cứu nạn trên biển, giữ vững an ninh quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Việt Nam".

Lam Trình

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.