Xã hội

Hà Tĩnh: Bão chưa vào bờ, đê biển đã bị sóng "uy hiếp"

13/10/2020, 21:13
image

Mặc dù bão số 7 chưa đổ bộ vào đất liền nhưng sóng biển đã “uy hiếp” hệ thống đê biển ở xã Xuân Hội, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

img
Sóng biển dâng cao gây xỏi lở hệ thống rừng phòng hộ, "uy hiếp" đê biển Xuân Hội

Đê biển bị sóng "uy hiếp"

Chiều ngày 13/10, PV Báo Giao thông có mặt tại vùng biển xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Theo ghi nhận, thời tiết khu vực này không có mưa nhưng có gió mạnh, sóng biển cao 1 - 2m đập liên hồi vào bờ.

Mỗi lần có đợt sóng lớn đập vào bờ là khu vực cồn đất của rừng phòng hộ (gồm phi lao, dứa dại và cỏ bụi) bị xói lở, ăn mòn. Cùng với đó nhiều cây phi lao, gốc dứa xói lở bị sóng biển cuốn xuống nước.

Theo quan sát, rừng phòng hộ dọc đê biển xã Xuân Hội kéo dài khoảng 3km, thì tình trạng xói lở diễn ra gần như toàn tuyến. Hiện tại, tính từ mép đất bị xói mòn vào chân đê biển, chỗ hẹp nhất chỉ còn khoảng 10 - 15m, nơi rộng nhất khoảng 20 - 30m.

Video: Sóng biển "uy hiếp" đê Xuân Hội, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Đang chuyển thuyền thúng lên vị trí cao hơn, ông Nuôi (64 tuổi, ở thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội) cho biết: Mỗi khi mưa bão, khu vực này nước biển dâng lên rất lớn. Tuy vậy, nhờ cồn cát và rừng phi lao chắn lại nên đê biển vẫn an toàn. Đợt mưa bão vừa rồi sóng biển lớn đập vào bờ khiến cho cồn cát bị xói lở, ăn mòn cuốn theo cả phi lao, dứa dại và cây cỏ bụi.

“Sóng biển đã “ăn” sâu vào bờ khoảng 5 - 7m. Nếu tình trạng tiếp tục thế này thì đê biển sẽ gặp nguy hiểm. Đê biển mà có mệnh hệ gì thì hàng ngàn hộ dân phía trong cũng sẽ bị ảnh hưởng”, ông Nuôi nói.

Ông Trịnh Quang Luật - Chủ tịch UBND xã Xuân Hội cho biết: Rừng phòng hộ bị sóng biển lấn sâu vào đất liền, chỉ cách tuyến đê biển với khoảng cách rất ngắn và trực tiếp "uy hiếp" tuyến đê biển đặc biệt quan trọng. Sáng nay (13/10), Giám đốc Sở NN&PTNT cùng đoàn công tác của tỉnh, huyện cũng đã về kiểm tra vị trí xung yếu này.

Trong một diễn biến khác, theo ghi nhận tại cảng cá Xuân Hội (xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân) và âu tránh trú bão tại cảng Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) đã có rất nhiều tàu thuyền đã vào tránh trú bão số 7. Tất cả các tàu thuyền đều được neo, chằng chống cẩn thận để tránh nước thủy triều lên đẩy trôi gây hư hại.

Ông Bùi Tuấn Sơn - Giám đốc Ban Quản lý các Cảng cá Hà Tĩnh cho biết: Tính đến 15h chiều ngày 13/10 đã có 388 tàu cá các loại của ngư dân trong và ngoài tỉnh vào neo trú tránh bão ở các cảng cá, khu neo đậu: Cửa Sót, Xuân Hội, Cửa Nhượng.

img
Tỉnh ủy Hà Tĩnh quyết định rút ngắn thời gian đại hội Đảng bộ tỉnh để tập trung chống mưa lũ

Rút ngắn thời gian đại hội Đảng bộ tỉnh để tập trung chống mưa lũ

Cũng trong ngày 13/10, thông tin từ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí Thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã ký Thông báo số1360-TB/TU “Về điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

Theo đó, do tình hình thời tiết diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, cần phải tập trung lãnh đạo tổ chức tốt đại hội, đồng thời phải lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống mưa lũ và các nhiệm vụ quan trọng khác, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trong 3 ngày, từ 13h30 chiều 14/10/2020 và bế mạc vào 17h ngày 16/10/2020.

Cụ thể, phiên trù bị diễn ra từ 13h30 đến 17h30 ngày 14/10/2020. Phiên chính thức từ 7h30 ngày 15/10/2020; kết thúc lúc 17h ngày 16/10/2020.

Trước đó, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX dự kiến diễn ra trong 4 ngày, từ chiều 14/10 đến trưa 17/10/2020.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi lại vào chiều ngày 13/10/2020 tại Hà Tĩnh:

img
Từ bao đời nay, khu vực cồn cát của rừng phòng hộ (phi lao, dứa dại...) được xem là "tấm khiên" bảo vệ hệ thống đê biển phía trong
img
Thế nhưng sau cơn bão số 5, "tấm khiên" này đã bị sóng biển đánh sạt
img
Đê biển qua xã Xuân Hội dài khoảng 3km thì tình trạng sạt lở đất rừng phòng hộ gần hết tuyến
img
Bên cạnh phi lao, thì rất nhiều gốc dứa dại lâu năm bị sóng biển dạt xuống nước
img
Một gốc dứa hàng chục năm tuối có nguy cơ bị sóng biển đánh trôi
img
Theo ông Nuôi (64 tuổi ở thôn Hội Tiến) thì khi cồn đất rừng phòng hộ bị xói lở nghiêm trọng thì sẽ ảnh hưởng đến đê phòng hộ và hàng ngàn hộ dân phía trong đê
img
Ngư dân chằng chống tàu thuyền ở khu tránh trú bão cảng cá Xuân Hội
img
Tàu thuyền neo đậu tại âu tránh trú bão tại cảng Cửa Sót

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.