An ninh hình sự

Hà Tĩnh: Bắt đối tượng chở hơn nửa tạ pháo đi tiêu thụ

12/04/2017, 09:50

Hơn nửa tạ pháo các loại được Tùng mua từ Móng Cái về đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nguyễn Ngọc Tùng cùng các tang vật

Nguyễn Ngọc Tùng cùng các tang vật (Ảnh CACC)

Sáng 12/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC64), Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay: Lực lượng phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại vừa phối hợp với lực lượng Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1978) về hành vi vận chuyển pháo nổ, thu giữ gần 60 kg pháo và một số tang vật liên quan.

Theo đó, sáng ngày 11/4 lực lượng phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại phòng PC46 nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một đối tượng đang vận chuyển pháo từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh để tiêu thụ.

Ngay lập tức, các lực lượng được triển khai để điều tra, xác minh làm rõ. Vào lúc 11h 30 trên QL1A, đoạn qua khu vực ngã ba Đèo Con thuộc địa bàn xã Kỳ Nam, TX. Kỳ Anh (Hà Tĩnh), lực lượng phòng chống buôn lậu đã phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Tùng (trú ở xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) khi đang điều khiển xe ô tô mang BKS 73A - 06472 đang có hành vi vận chuyển pháo nổ đi tiêu thụ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 23 hộp pháo hoa, loại 36 quả; 18 bánh pháo nổ, có trọng lượng gần 60kg. Tất cả số pháo trên đều có nguồn gốc, xuất xứ từ Trung Quốc.

Tại cơ quan điều tra đối tượng Tùng khai nhận số pháo trên được y nhờ người quen mua ở Móng Cái (Quảng Ninh) với số tiền gần 28 triệu đồng rồi gửi theo xe khách đưa về Quảng Bình. Sáng ngày 11/4 khi Nguyễn Ngọc Tùng dùng xe ô tô nói trên vận chuyển số pháo trên đưa ra Hà Tĩnh để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện Phòng PC46, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thu giữ toàn bộ tang vật, tiếp tục điều tra làm rõ, hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo qui định của pháp luật. 

>>> Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.