An ninh hình sự

Hà Tĩnh: Bắt giam nam thanh niên gây TNGT chết người rồi bỏ trốn

10/03/2021, 09:09

Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) khởi tố, bắt tạm giam nam thanh niên SN 2001 về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

img

Nguyễn Bá Anh Tuấn tại cơ quan công an

Sáng 10/3, trao đổi với PV Báo Giao thông, Thượng tá Nguyễn Đăng Hải, Phó Trưởng Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Bá Anh Tuấn (SN 2001, trú tại thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) để điều tra tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó Báo Giao thông đã đưa tin: Khoảng 5h30’ ngày 6/3/2021, tại tỉnh lộ 547, thuộc địa phận thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa người đi bộ là bà Dương Thị Thìn (SN 1950, trú tại thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) với phương tiện chưa xác định đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an huyện Nghi Xuân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an các xã thu thập dấu vết, tiến hành xác minh để điều tra nguyên nhân, truy tìm chiếc xe gây tai nạn.

img

Hiện trường vụ tai nạn giữa bà Thìn với Anh Tuấn

Tuy nhiên, vụ tai nạn xảy ra ở cung đường vắng, thời điểm xảy ra tai nạn vào lúc trời tối, không có nhân chứng gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã thu thập được 3 mảnh vỡ nhỏ bằng nhựa, màu trắng nên tiến hành truy xét.

Sau 2 ngày áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến 8h ngày 8/3, Công an huyện Nghi Xuân đã điều tra làm rõ đối tượng Nguyễn Bá Anh Tuấn (SN 2001, trú tại thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân), là người điều khiển xe máy điện BKS: 38MĐ1-821.51 gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn của mình.

“Qua vụ việc này, chúng tôi khuyến cáo mọi người dân, đặc biệt là các bạn thanh, thiếu niên và học sinh hãy luôn chấp hành các quy định của pháp luật về ATGT. Đồng thời, nếu không may xảy ra TNGT thì phải nhanh chóng phối hợp với người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, sau đó trình báo cho cơ quan chức năng gần nhất”, Thượng tá Nguyễn Đăng Hải nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.