An ninh hình sự

Hà Tĩnh: Bắt giữ xe khách biển Lào chở gỗ quý

13/03/2015, 09:07

Phòng PC49 Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ xe khách Lào chở số lượng lớn gỗ quý không có giấy tờ hợp pháp

54757
Một vụ vận chuyển gỗ quý trái phép được PC49 Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ

Trong 2 ngày 11-12/3, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh (PC49) đã bắt giữ 3 xe ô tô khách biển Lào chở số lượng lớn gỗ quý không có giấy tờ hợp lệ. 

Theo đó, khoảng 13h ngày 12/3, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã Hương Minh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện xe ô tô khách BKS Lào UN-1495 do Nguyễn Văn Tám (48 tuổi, trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) chở hàng trăm khúc gỗ trắc, gỗ đinh hương không có giấy tờ hợp pháp. 

Tại cơ quan chức năng, tài xế Tám khai nhận số gỗ trên là chở thuê từ XaMaLaKhet (Lào) đi qua cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình), đi qua địa bàn Hà Tĩnh để về huyện Diễn Châu (Nghệ An) giao hàng. Tuy nhiên mới đi về đến Hà Tĩnh thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. 

Trước đó, ngày 11/3, tại QL15 đoạn qua khu vực Khe Giao, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát Môi trường PC49 cũng bắt giữ 2 xe ô tô khách BKS Lào UN-2268 do Ngô Sỹ Vinh (20 tuổi, trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển và xe ô tô BKS Lào UN-2418 do Đậu Đức Chung (39 tuổi, trú tại xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu) điều khiển, cùng chạy tuyến Lào – Việt Nam qua cửa khẩu Cha Lo. Qua khám, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều khúc gỗ trắc và một số gỗ quý đã được chế biến thành phẩm, số gỗ này cũng không có giấy tờ hợp pháp. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.