An ninh hình sự

Hà Tĩnh: Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở cổng chùa Tượng Sơn

12/08/2016, 14:31
image

Một người dân đi lễ chùa phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi nơi cổng chùa Tượng Sơn (Hà Tĩnh).

DSC00494

Cháu bé đang được cán bộ y tế xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn chăm sóc

Sáng nay (12/8), trong khi đi lễ tại chùa Tượng Sơn (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), anh Nguyễn Văn Dũng  (trú tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn) đã phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ lại trước cửa chùa. 

Anh Dũng cho biết, sáng sớm nay, khi đến trước cửa chùa Tượng Sơn, nhìn sang bên trái cổng chùa thấy một gói áo cuộn tròn để ở bậc thềm lên xuống. Nghi có điều gì đó bất thường, anh Dũng tiến lại xem và thấy một bé sơ sinh người đã bị tím tái. Ngay sau đó, anh Dũng đã báo cho mọi người xung quanh biết đến hiện trường cùng đưa cháu bé đến trạm y tế xã Sơn Giang để chăm sóc. 

Sau khi được các y, bác sỹ cấp cứu đứa trẻ nhanh chống hồi phục sức khỏe. Nhận được tin báo, Công an xã Sơn Giang đã cử cán bộ xuống hiện trường để tìm hiểu sự việc, đồng thời tạm giao cháu bé cho trạm Y tế xã chăm sóc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.