Điều tra

Hà Tĩnh: DN tố Tổ liên ngành "ép" chung chi 80 triệu

29/08/2016, 08:28
image

Theo phản ánh DN, họ đã chi 80 triệu đồng cho tổ liên ngành do sợ bị gây khó dễ, ảnh hưởng kinh doanh.

IMG_20160730_103918

Tổ liên ngành lập biên bản xử phạt hành chính công ty Đại Long

Đêm 28/8, Hội đồng kỷ luật Sở GTVT Hà Tĩnh đã họp để kiểm tra làm rõ một số thông tin phản ánh liên quan đến tiêu cực của Tổ liên ngành được thành lập năm 2015 và 2016, bị tố cáo nhận 80 triệu đồng. 

Theo phản ánh của bà Trần Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Công ty CP Đại Long (trụ sở tại xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) là DN khai thác mỏ đá cho biết, vào trung tuần tháng 6/2016, Tổ liên ngành 2016 gồm ông Đinh Sỹ Hạnh, Thanh tra Sở GTVT - Tổ trưởng;  Ông Nguyễn Duy Thép, Phó Chánh thanh tra Sở TN&MT- Tổ phó; Ông Nguyễn Văn Hải, Cán bộ Phòng CSMT, Công an tỉnh - Thành viên (từ ngày 09/5/2016 thay thế ông Trần Văn Cường, trung úy); Ông Phạm Sơn Hải - Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh - Thành viên; Ông Nguyễn Văn Tuấn, nhân viên kiêm lái xe Thanh tra Sở GTVT - thành viên đến kiểm tra, lấy số liệu bốc xếp hàng hóa lên xe ô tô tại mỏ khai thác vật liệu của Công ty. Sau đó, vào ngày 21/6/2016, Tổ liên ngành đến công ty làm việc và lập 07 biên bản vi phạm hành chính, xử phạt số tiền 19,5 triệu đồng. Do sợ Tổ liên ngành tiếp tục kiểm tra, gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh, lãnh đạo công ty có trao đổi và đưa cho anh Hải - Thanh tra Sở GTVT một phong bì 30 triệu đồng. Ngày 28/7/2016, anh Hải có lên và đưa phong bì cho bà Thắm tại nhà (đồng thời là trụ sở của công ty Đại Long) và bóc phong bì ra thì có 30 triệu. 

Ông Nguyễn Đình Linh, GĐ công ty CP Đại Long còn phản ánh, đưa 50 triệu đồng cho Tổ liên ngành 2015 (gồm ông Đoàn Mạnh Tường, Phó Chánh thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh - Tổ trưởng; Ông Lê Tài Tuấn, Phó Chánh thanh tra Sở TN&MT - Tổ phó; Ông Nguyễn Văn Hải, Trung úy, Cán bộ Phòng CSMT, Công an tỉnh - Thành viên; Ông Trần Duy An, chuyên viên Phòng Quản lý mỏ khoáng sản, Sở TN&MT - Thành viên; Ông Bùi Anh Tuấn, Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh - Thành viên; Ông Nguyễn Doãn Khương, Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh - Thành viên; Đăng kiểm viên thuộc Công ty TNHH MTV Đăng kiểm phương tiện GTVT (Tổ liên ngành 2015). Cụ thể, ngày 18/8/2015, Tổ liên ngành 2015 sau khi kiểm tra số liệu đã làm việc với ông Nguyễn Đình Linh - Giám đốc Công ty CP Đại Long tại Khách sạn Bạch Đại Dũng (thị trấn phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) để thông báo kết quả và lập biên bản vi phạm hành chính. Kết thúc buổi làm việc, phía công ty đã để lại số tiền 50 triệu đồng trên giường tại phòng. 

Với số tiền tổng hai lần chi 80 triệu đồng cho Tổ liên ngành, trao đổi với PV Báo Giao thông, bà Thắm cho biết, do cán bộ Tổ liên ngành khi đến làm việc với công ty có những lời lẽ gây khó dễ, họ nói có quyền kiểm tra đột xuất, hôm nay kiểm tra, mai kiểm tra, ngày kia kiểm tra... Thậm chí, họ bảo đặt cân kiểm tra ngoài cổng mỏ, chúng tôi sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của công ty nên chúng tôi mới đưa. 

Trong các cuộc đối thoại giữa Doanh nghiệp và Tổ liên ngành 2015 và tổ 2016, các bên đều không thừa nhận. Đối với số tiền 30 triệu đồng mà bà Thắm, PGĐ Công ty Đại Long phản ánh đưa cho ông Hải, trong cuộc đối thoại các bên vẫn chưa thống nhất về cách thức đưa và nhận phong bì tiền sau khi kết thúc buổi làm việc.

Còn với số tiền 50 triệu đồng mà ông Linh, Giám đốc công ty Đại Long phản ánh đưa cho Tổ liên ngành 2015, thì ông Đoàn Mạnh Tường, ông Bùi Anh Tuấn chỉ thừa nhận việc tổ chức làm việc với doanh nghiệp tại Khách sạn Bạch Đại Dũng, riêng việc để lại 50 triệu đồng trên gường không biết và không thấy.

DSC07716

Một mỏ đá ở Hà Tĩnh (Ảnh minh họa)

Tối 28/8, Hội đồng kỷ luật Sở GTVT Hà Tĩnh đã họp và xử lý kỷ luật Cảnh cáo đối với ông Đoàn Mạnh Tường - Phó chánh Văn phòng, trước đây là Phó chánh thanh tra, Tổ trưởng Tổ liên ngành 2015 do vi phạm kỷ luật nghiệp vụ. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, kết luận, lập biên bản vi phạm hành chính sai quy định về địa điểm (khách sạn), bị phản ánh về tiêu cực của doanh nghiệp được kiểm tra, gây dư luận xấu ảnh hưởng đến cơ quan đơn vị, chịu trách nhiệm người đứng đầu Tổ liên ngành. 

Kỷ luật cảnh cáo đối với ông Bùi Anh Tuấn - Thanh tra viên, do vi phạm kỷ luật nghiệp vụ, tham gia lập biên bản vi phạm hành chính sai quy định về địa điểm (khách sạn), quá trình thực hiện nhiệm vụ bị phản ánh về tiêu cực của doanh nghiệp được kiểm tra, gây dư luận xấu ảnh hưởng đến cơ quan đơn vị. 

Kỷ luật hạ bậc lương đối với ông Phạm Sơn Hải - Thanh tra viên, do vi phạm kỷ luật nghiệp vụ, vi phạm quy định của pháp luật về phòng ngừa tiêu cực, phòng chống tham nhũng; gây dư luận xấu ảnh hưởng đến cơ quan đơn vị. 

Kỷ luật khiển trách đối với ông Đinh Sỹ Hạnh, Thanh tra viên - Tổ trưởng Tổ liên ngành 2016, do với tư cách người đứng đầu (Tổ trưởng) nhưng chưa kiểm soát, quản lý, bao quát hết các hành vi trong thực hiện nhiệm vụ của Tổ liên ngành; bị phản ánh về tiêu cực của doanh nghiệp được kiểm tra, gây dư luận xấu ảnh hưởng đến cơ quan đơn vị. 

Còn về nội dung chưa xác định rõ việc đưa và nhận tiền giữa doanh nghiệp và Tổ liên ngành 2015 (do ông Đoàn Mạnh Tường làm Tổ trưởng), vượt quá chức năng của Sở GTVT. 

Được biết, Tổ liên ngành đã tạm dừng hoạt động từ ngày 28/7/2016 do đang chờ hướng dẫn của Bộ GTVT về thực hiện Nghị định 46, đã được UBND tỉnh cho phép tại Văn bản số 3997/UBND-GT1 ngày 16/8/2016). 

>>> Xem thêm video:

                                                                            

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.