Điều tra

Hà Tĩnh: Hai ông chủ thay nhau hãm hiếp nhân viên trong quán cơm

10/08/2016, 08:05
image

Sau chầu nhậu, hai đối tượng dẫn Thảo vào phòng phía sau nhà đe dọa và thay nhau hãm hiếp

12345

Chân dung hai ông chủ thay nhau hãm hiếp nhân viên trong quán cơm.

Hôm qua (9/8), thông tin trên báo Công Lý cho hay, công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố đối với hai đối tượng Nguyễn Thành Trinh, 36 tuổi trú xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh và đối tượng Lê Xuân Kỳ, 40 tuổi cùng địa phương về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo đó, hai đối tượng này hợp tác mở quán cơm tại xã Kỳ Phong, nhưng thực chất quán này mở ra để phục vụ hoạt động mua bán dâm.

Trước đó, vào ngày 23/6, nhân viên cũ của quán nghỉ việc nên hai đối tượng trên đã nhờ Lô Thị Xuân Lý (30 tuổi, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An) tìm giúp nhân viên mới.

Khi tìm được người thay thế là em Thảo (15 tuổi), Lý đã liên hệ với hai đối tượng trên gặp mặt tại thành phố Vinh để nhận nhân viên mới. Tại đây, Lý được trả 5 triệu đồng tiền công tìm người.

Theo  VnExpress, đón nhân viên mới về quán cơm trá hình của mình, sau chầu nhậu, hai đối tượng trên dẫn Thảo vào phòng phía sau nhà đe dọa và thay nhau hãm hiếp mặc cho em khóc lóc van xin.

Liên quan đến vụ việc trên, đối tượng Lô Thị Xuân Lý cũng đã bị bắt vì hành vi mua bán người.

Vụ việc hiện đang được công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.