An ninh hình sự

Hà Tĩnh khởi tố hàng loạt đối tượng cho vay “cắt cổ”

02/10/2019, 07:03

Công an các huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nhiều đối tượng cho vay nặng lãi.

img
Nguyễn Văn Giáp (bên trái) và Trần Văn Huy (bên phải) (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Tối ngày 1/10, trao đổi với PV Báo Giao thông, đại úy Lê Viết Đường - Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Giáp (SN 1992, trú tại thôn 6, xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 16/4/2019 đến ngày 21/6/2019 Nguyễn Văn Giáp đã cho anh T. M. H. A. (SN 1996, trú xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên) vay 6 lần, tổng cộng là 150 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày. Với lãi suất “cắt cổ”, Giáp đã thu lợi bất chính từ nạn nhân 50 triệu đồng.

Cùng thời điểm này, Công an huyện Can Lộc cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Huy (SN 1984, trú tại xã Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo đó, từ tháng 10/2016 đến tháng 7/2019, Huy đã cho chị P.T.H (SN 1981, trú tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) vay 950 triệu đồng với lãi suất thoả thuận 4.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 146%/năm).

Được biết, trước đó Công an huyện Thạch Hà cũng đã phát hiện Phan Thị Nguyệt (SN 1981, trú ở thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) “hành nghề” hoạt động “tín dụng đen”.

Khám xét nhà ở của Nguyệt, Công an phát hiện đối tượng đã cho vay 68 khế với số tiền hơn 3,2 tỷ đồng; thu lợi bất chính hơn hàng trăm triệu đồng, với lãi suất từ 1.000 đồng - 2.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cho vay.

Hiện công an các huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc, Thạch Hà đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.