Đời sống

Hà Tĩnh: Kịp thời cứu sống 2 ngư dân bị chìm thuyền giữa vùng biển động

07/12/2020, 16:29

Lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh vừa kịp thời cứu sống 2 ngư dân bị chìm thuyền giữa vùng biển động, gió lạnh.

img

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đưa 2 ngư dân cùng con thuyền gặp nạn vào bờ

Chiều 7/12, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Đồn Biên phòng Lạch Kèn, BCH Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với ngư dân cứu sống 2 thuyền viên bị chìm thuyền trên vùng biển xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Theo đó, khoảng 4h cùng ngày (7/12), ông Nguyễn Văn Dương (51 tuổi, trú ở thôn Yên Ngư, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân) cùng anh Trịnh Xuân Thích (30 tuổi, trú cùng thôn) đi thuyền ra đánh cá tại vùng biển xã Xuân Hội.

Đến khoảng 8h sáng, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển nói trên có sóng to, gió lớn khiến thuyền của ông Dương bị lật, chìm dần. Thời điểm này, thuyền đang cách bờ khoảng 3,5 hải lý (khoảng hơn 6km) càng khiến 2 nạn nhân hoảng loạn níu lấy con thuyền vật lộn với sóng biển trong giá lạnh.

img

Dù thời điểm gặp nạn biển động, gió lạnh nhưng cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Hà Tĩnh đã kịp thời cứu sống 2 ngư dân

May mắn, thuyền cá của anh Nguyễn Văn Thơ (trú cũng xã) đang đánh bắt gần đấy nhìn thấy nên gọi điện cấp cứu đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Xuân Hội (Đồn Biên phòng Lạch Kèn).

Nhận được tin báo, hơn 10 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã huy động 2 thuyền cá của ngư dân nhanh chóng ra khơi tiếp cận thuyền gặp nạn, triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn.

Đến khoảng 11h30’ trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa 2 thuyền viên cùng con thuyền gặp nạn vào bờ an toàn.

Vụ lật thuyền khiến toàn bộ ngư lưới cụ trên thuyền của ông Dương rớt xuống biển, thiệt hại ước tính khoảng 25 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.