Đời sống

Hà Tĩnh: Liên tiếp 5 trẻ em đuối nước thương tâm trong 2 ngày

20/08/2021, 11:08

Chỉ trong vòng 2 ngày (18-19/8), trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có 6 người tử vong vì đuối nước, trong đó có 5 trẻ em.

Khoảng 9h sáng ngày 20/9, lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An đã tìm thấy thi thể người đàn ông đuối nước trên sông Lam đoạn qua xã Khánh Sơn, Nam Đàn.

img

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an Nghệ An đưa thi thể người đàn ông lên bờ

Trước đó, vào lúc 21h40’ ngày 19/8/2021, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có người nghi đuối nước tại khu vực sông Lam, đoạn qua xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn nên triển khai tìm kiếm.

Danh tính được xác định là anh H. V. H (sinh năm 1966, trú tại xóm 1, xã Khánh Sơn).

Theo thông tin từ người dân cho biết, khoảng 8h sáng ngày 19/8, anh H. đi chài lưới đánh bắt cá, đến chiều gia đình không thấy về nên đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Trong khi đó ở Hà Tĩnh, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Anh Ngọc - Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm ở sông Rào Mốc khiến 2 em học sinh tiểu học tử vong.

Cụ thể, vào chiều ngày 19/8, một nhóm học sinh tiểu học ở thôn Mỹ Lợi, xã Kỳ Sơn rủ nhau ra sông Rào Mốc, đoạn chảy qua địa bàn để tắm.

Hai em P.T.A (sinh năm 2012) và em Đ.V.K (sinh năm 2011) đều ở thôn Mỹ Lợi (học sinh Trường Tiểu học Kỳ Sơn) không may bị sẩy chân vào chỗ nước sâu dẫn đến đuối nước.

Các bạn đi cùng phát hiện liền chạy về gọi người lớn đến cứu nhưng không kịp. Đến khoảng 16h chiều cùng ngày, thi thể của 2 em được tìm thấy cách hiện trường không xa.

Được biết, 2 em là con cô con cậu với nhau. Gia đình cháu Đ.V.K có bố mẹ đã ly hôn, cháu ở với ông bà ngoại, mẹ đang làm công nhân ở tỉnh Bình Dương (đang thực hiện Chỉ thị 16) nên không về được.

Trước đó, vào khoảng 18h30’ ngày 18/8/2021, người dân phát hiện xe đạp và dép của các em học sinh tại khu vực đập Cố Châu ở xã gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân địa phương đã xuống tìm kiếm và phát hiện thi thể của cả 3 em N.M.C (SN 2014), N.Đ.T (SN 2014) và N.T.L (SN 2011). Cả 3 em đều trú tại thôn Trung Ngọc, xã Gia Hanh, trong đó hai em N.M.C và N.Đ.T là con chú bác.

Như vậy, chỉ trong vòng 2 ngày (18-19/8/2021), trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã xảy ra 3 vụ đuối nước khiến 6 người tử vong, trong đó có đến 5 em học sinh tiểu học.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.