An ninh hình sự

Hà Tĩnh: Quên xuống điểm, hành khách đâm nhân viên xe buýt

01/06/2015, 19:05

Do ngủ quên nên xe buýt đi quá điểm dừng, một hành khách đã rút dao đâm nhân viên bán vé xe buýt.

3454
Nhân viên xe buýt Hồ Sỹ Hoàng đang được điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Huy Thái)

Chiều tối 31/5, một hành khách đi xe buýt tuyến TP Hà Tĩnh – TP Vinh của Công ty CP vận tải ô tô Hà Tĩnh, mua vé chặng TP Hà Tĩnh – Thị xã Hồng Lĩnh, nhưng do lên xe ngủ quên, xe đi quá điểm dừng thị xã Hồng Lĩnh thì hành khách tỉnh dậy và yêu cầu cho xuống xe. 

Tuy nhiên, khi đó xe đang đi đến gần cầu Bến Thủy nên nhân viên bán vé của xe buýt là anh Hồ Sỹ Hoàng (SN 1993, xã Hà Linh, Hương Khê) đã giải thích và yêu cầu người này mua vé bổ sung. Sau đó, hành khách này mua vé bổ sung và khi đi qua trạm thu phí Bến Thủy, anh Phan Anh Phương là tài xế xe buýt (BKS 38N – 5210) đã mở cửa cho hành khách nói trên xuống xe. 

111-1819
Một xe buýt tuyến TP Hà Tĩnh - TP Vinh của Công ty CP vận tải ô tô Hà Tĩnh

Vừa mở cửa xe, hành khách này đã bất ngờ rút trong người ra một con dao dài khoảng 30cm đâm anh Hoàng, sau đó đối tượng nhảy xuống xe chạy trốn. 

Do bị đâm bất ngờ nên anh Hoàng không kịp né tránh, theo các bác sĩ anh Hoàng bị vết đâm sâu 7cm, đứt động mạch liền sườn. Hiện anh Hoàng đang được cấp cứu, chữa trị tại một bệnh viện ở TP Vinh, Nghệ An. 

Hiện Công an TP Vinh đang tiến hành xác minh, thu thập thông tin để sớm tìm ra đối tượng gây án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.