Thời sự

Hà Tĩnh trao tặng 268 danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

12/11/2014, 15:02

Sáng nay (12/11), tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ tặng và truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" đợt 2 cho 268 trường hợp.

Buổi lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Buổi lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Buổi lễ được tổ chức trang trọng, nhằm tôn vinh những công lao và sự hy sinh to lớn của các mẹ để bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc, bảo vệ hạnh phúc cho nhân dân. Mặc dù nhiều mẹ Việt Nam anh hùng đã già yếu phải đi xe lăn, con cháu phải dìu lên sân khấu để đón nhận danh hiệu vinh dự của Nhà nước nhưng các mẹ đều rưng rưng xúc động. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - nhấn mạnh: "Việc phong tặng và truy tặng danh hiệu Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" thể hiện ý Đảng, lòng dân, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, là sự ghi nhận của Tổ quốc đối với công lao trời biển và sự hi sinh to lớn của các mẹ. Chính các mẹ đã góp phần tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc, làm rạng ngời thêm truyền thống cách mạng vẻ vang, anh hùng của quê hương, là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi noi theo". Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, sớm hoàn thành việc xét duyệt, đề nghị phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho các trường hợp còn lại của năm 2014. Trước đó, ngày 29/8, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đợt 1 cho 238 mẹ, trong đó có 62 mẹ được phong tặng (1 mẹ vì điều kiện chưa phong tặng được nên đã chuyển sang tặng đợt 2 vào sáng 12/11) và 176 mẹ được truy tặng.

Đến nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 1.069 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 110 mẹ còn sống, 958 mẹ đã qua đời.

Trần Lộc

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.