Thế giới

Hạ viện Mỹ ép ông Obama cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

25/03/2015, 06:01

Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết ép Tổng thống Mỹ Obama cung cấp vũ khí sát thương cho Chính phủ Kiev.

Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết gây áp lực buộc Tổ
Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết gây áp lực buộc Tổng thống Mỹ Barack Obama cung cấp vũ khí sát thương cho Chính phủ Kiev.

 Ngày 24/3, Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết gây áp lực buộc Tổng thống Mỹ Barack Obama cung cấp vũ khí sát thương cho chính quyền Kiev giúp tăng cường khả năng chiến đấu bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, theo Itar-tass.

Nghị quyết này được đưa ra bỏ phiếu vào hôm 23/3, nhận được 348 phiếu ủng hộ, 48 phiếu phản đối. Về bản chất, nghị quyết này không mang tính trực tiếp và không bắt buộc ông Obama phải cung cấp “hệ thống vũ khí phòng vệ sát thương” cho Ukraine.

Lâu nay, Mỹ và các đồng minh phương Tây luôn cáo buộc Nga đưa binh lính hỗ trợ phe ly khai chống Chính phủ. Tuy nhiên, Nga hoàn toàn phủ nhận. Trước động thái trên, Nga cảnh báo, việc Mỹ đưa vũ khí sang Ukraine có thể gây ra “thiệt hại không nhỏ” với mối quan hệ giữa hai đất nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.