Thời sự Quốc tế

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nâng trần nợ công

01/06/2023, 09:51

Tối 31/5, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật nâng trần nợ công tránh nguy cơ nước Mỹ vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử.

Với 314 phiếu thuận và 117 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật nâng trần nợ công tới ngày 1/1 năm 2025.

Khoảng thời gian này cho phép Tổng thống Mỹ Joe Biden và Quốc hội Mỹ gạt các vấn đề rủi ro về chính trị sang một bên cho tới khi thực hiện xong bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024.

Dự luật sẽ cần Thượng viện thông qua trước khi được trình lên Tổng thống Mỹ ký thành luật.

img

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy trở lại văn phòng sau cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện về dự luật nâng trần nợ công Mỹ

Tại Thượng viện, các lãnh đạo của cả 2 Đảng ở Thượng viện đều hy vọng sẽ bỏ phiếu, thông qua dự luật trước cuối tuần. Sớm nhất vào ngày 1/6 (theo giờ Mỹ), cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra, cần có sự đồng ý của cả 100 Thượng nghị sỹ của hai đảng.

Tổng thống Biden cần ký duyệt dự luật trước hạn chót vào đầu tuần tới, thời điểm mà chính phủ Mỹ được dự báo sẽ hết tiền để thanh toán các hóa đơn nợ.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã cảnh báo nếu không tăng trần nợ công, Mỹ sẽ vỡ nợ vào ngày 5/6.

Trong thư gửi tới Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy vào ngày 26/5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết: "Dựa trên những dữ liệu gần đây, chúng tôi ước tính Bộ Tài chính sẽ không đủ nguồn tiền để thực hiện các nhiệm vụ của chính phủ, nếu quốc hội không tăng trần nợ trước ngày 5/6”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.