Thời sự Quốc tế

Hacker Iran tấn công chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ

07/10/2019, 07:47

Một nhóm tin tặc có liên quan tới Chính phủ Iran đã nhắm tới một chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ.

img
Người ủng hộ ông Donald Trump

Hãng công nghệ Microsoft cho biết, một nhóm tin tặc có liên quan tới Chính phủ Iran đã nhắm tới một chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ. Microsoft nói rằng vụ tấn công xảy ra trong tháng 8 và 9 vừa qua.

Theo cáo buộc của Microsoft, nhóm có tên gọi “Phosphorous” đã thực hiện hơn 2.700 lần thử để xác định các tài khoản thư điện tử liên quan tới một số khách hàng cụ thể và thực hiện các vụ tấn công vào 241 tài khoản trong số đó. Tuy nhiên, trong các đợt tấn công, chỉ có 4 tài khoản bị ảnh hưởng.

Công ty không công bố chính xác chiến dịch tranh cử bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, họ nói nhóm này nhắm vào các tài khoản liên quan tới các quan chức chiến dịch, quan chức chính phủ và các nhà báo.

Trong khi đó, hãng Reuters cho hay, các tin tặc đã tấn công chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Hồi tháng 6, báo chí Mỹ đưa tin rằng quân đội Mỹ đã thực hiện các vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống kiểm soát tên lửa của Iran.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.