Trong nước

HAGL bị loại ở giải U21 Quốc gia sau 9 loạt đấu súng

31/10/2016, 08:25
image

U21 HAGL đã dừng bước tại bán kết giải U21 Quốc gia sau khi thua Khánh Hòa trên chấm 11m.

u21-hagl

Đàn em Công Phượng thua đau ở bán kết giải U21 Quốc gia. Ảnh Thanh Niên

Chiều qua (30/10), trận bán kết 1 giải U21 Quốc gia 2016 giữa HAGL và Khánh Hòa đã diễn ra cực kỳ kịch tính. Tại vòng bảng, HAGL dễ dàng giành chiến thắng với tỉ số 4-1 nên thầy trò HLV Trịnh Duy Quang rất tự tin trong lần tái đấu đội bóng phố biển. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, những đàn em Công Phượng đã dồn lên tấn công và thường xuyên uy hiếp khung thành đội bạn.

Mặc dù vậy, ở những tình huống cuối cùng, các chân sút phố núi lại không thực sự sắc sảo. Cơ hội đáng kể nhất mà HAGL tạo ra là pha dứt điểm cận thành của Đinh Thanh Bình. Bên kia chiến tuyến, Khánh Hòa chủ động đá phòng ngự phản công và nếu may mắn hơn, đội bóng miền Trung đã có bàn mở tỉ số sau pha sút phạt chạm xà ngang của Đoàn Công Thành.

Sang hiệp 2, Khánh Hòa vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công khiến HAGL gặp vô vàn khó khăn. Đội bóng phố biển thậm chí còn có tới hai cơ hội ngon ăn nhưng Lâm Ti Phông và Trần Văn Tùng đều bỏ lỡ. Sau 90 phút thi đấu, hai đội hòa nhau với tỉ số 0-0 nên trận bán kết buộc phải bước vào loạt sút luân lưu.

Ở màn đọ súng, kịch tính được đẩy lên cao khi hai đội kéo nhau tới loạt sút thứ 9 mới có thể xác định được thắng thua. Cú sút vọt xà của A Hoàng khiến HAGL nhận thất bại 7-8 chung cuộc. Như vậy, HAGL đã về thứ 3 tại giải U21 Quốc gia 2016 còn Khánh Hòa vào chung kết gặp đội thắng ở cặp bán kết còn lại giữa Hà Nội T&T và T.Quảng Ninh diễn ra chiều nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.