Bóng đá

HAGL buộc phải thắng TP.HCM nếu không muốn "nỗi đau" này kéo dài 6 năm

29/09/2020, 06:30
image

HAGL buộc phải thắng TP.HCM nếu muốn giữ 1 suất trong top 8 V-League 2020 sau giai đoạn 1.

img
HAGL (áo trắng) lâm vào thế khó sau trận thua SLNA

Ngày 1/10, vòng 13 V-League 2020 sẽ diễn ra đồng loạt 7 trận đấu. Đáng chú ý, đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia - HAGL đang đứng trước nguy cơ bị đánh bật khỏi top 8.

Hiện tại, đội bóng phố Núi đang sở hữu 17 điểm, hiệu số bàn thắng bại là -2, đứng thứ 7 trên BXH. Trong khi đó, đội xếp thứ 9 Hà Tĩnh chỉ kém 2 điểm và hiệu số bàn thắng bại +1.

Nếu HAGL thua TP.HCM, họ chỉ có 17 và hòa là 18 điểm, chỉ số phụ giữ nguyên. Khi đó, nếu Hà Tĩnh thắng, thầy trò HLV Phạm Minh Đức cũng có 18 điểm nhưng hơn chỉ số phụ và sẽ vượt lên.

Trong trường hợp này, một khả năng nữa để HAGL không bị bật khỏi top 8 là SHB Đà Nẵng thua Nam Định và Hà Tĩnh không thắng Quảng Nam.

Xét cho cùng, nếu muốn tự quyết số phận, HAGL chỉ còn cách đánh bại TP.HCM. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không dễ dàng bởi đội bóng thành phố mang tên Bác đang có phong độ cao.

Ở màn đọ sức sắp tới, HAGL có điểm tựa sân nhà và một chi tiết nữa cũng đáng chú ý là Công Phượng không ra sân (do thỏa thuận giữa 2 bên).

Kể từ mùa giải 2015, khi lứa Xuân Trường lên chơi tại V-League, HAGL đã có 5 mùa liền phải chạy đua trụ hạng.

Trường hợp bị bật khỏi top 8 đội sau vòng 13, đoàn quân áo trắng sẽ kéo dài “nỗi đau” này lên thành 6 mùa.

Thậm chí, nguy cơ rớt hạng năm nay còn cao hơn bởi mỗi đội chỉ có 5 trận để nỗ lực thay vì 13 trận như mọi năm.

img

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.