Bóng đá

HAGL cần làm ngay điều này nếu không muốn vỡ mộng vô địch

16/08/2022, 22:12

Hàng phòng ngự của HAGL đang cho thấy nhiều lỗ hổng và HLV Kiatisak cần hành động sớm nếu không muốn phải ôm hận.

Tại vòng 12 V-League 2022, HAGL đã phải nhận thất bại 1-2 trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC, qua đó lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với đối thủ trong cuộc đua vô địch.

img

Hàng thủ HAGL (áo vàng) để lộ nhiều sơ hở trong trận gặp Hà Nội FC

Không những vậy, Hà Nội FC hiện đã bỏ xa đội bóng phố Núi tới 7 điểm (26 so với 19).

Nhiều CĐV HAGL viện lý do trọng tài Ngô Duy Lân không thổi phạt đền ở tình huống Duy Mạnh phạm lỗi để bào chữa cho trận thua nói trên.

Tuy nhiên, cần phải khẳng định, trước khi trách trọng tài, đội bóng phố Núi cần tự trách chính mình.

Cả 2 bàn thua của đội khách đều tới từ một kịch bản, bóng tạt từ bên cánh vào và cầu thủ Hà Nội FC dễ dàng đệm bóng xé lưới Tuấn Linh.

Gần như không ai kèm Văn Quyết và Tuấn Hải ở hai pha ghi bàn nên việc HAGL thất thủ cũng dễ hiểu.

Lạ ở chỗ, một đội bóng mạnh, đang có khí thế cao lại thua theo cách “mở cửa cho giặc vào nhà”.

Việc các hậu vệ, đặc biệt là 2 hậu vệ biên dâng lên quá cao khiến hàng thủ HAGL có quá nhiều hỗ hổng ở cánh.

Phía bên trong, khả năng phán đoán tình huống của Maurico và Hữu Tuấn cũng chưa thực sự chuẩn xác.

Điểm yếu phòng ngự có thể được che lấp khi HAGL gặp các đối thủ yếu nhưng trước đối thủ mạnh, tấn công linh hoạt, đội chủ sân Pleiku sẽ phải trả giá.

Việc để thua trong trận cầu 6 điểm hôm chủ nhật vừa rồi là một ví dụ, nó tạo ra bước ngoặt lớn giúp Hà Nội bứt lên trong khi HAGL lại rơi vào thế bí.

Vậy nên, nếu muốn ôm mộng vô địch, HLV Kiatisak cần xốc lại hàng thủ ngay lập tức để tránh để mọi thứ tuột khỏi tầm kiểm soát.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.