Bóng đá

HAGL hút chết, HLV Kiatisak không dám thừa nhận sự thật đắng ngắt

23/04/2021, 21:26
image

HLV Kiatisak từ chối nhận xét về sự chênh lệch giữa đội hình chính là đội hình phụ của HAGL.

img

HLV Kiatisak trải qua những giây phút lo lắng khi HAGL chơi bế tắc trước An Giang

Chiều 23/4, HAGL phải rất chật vật mới có thể đánh bại được đội hạng Nhất An Giang tại vòng 1 Cúp Quốc gia 2021.

>>HLV Park Hang-seo tránh được cơn sóng ngầm<<

Đội chủ nhà ra sân với đội hình nhiều cầu thủ dự bị, phải nhận bàn thua trước ở phút 71. Sau đó, HLV Kiatisak phải tung các quân bài tốt nhất vào sân mới có thể xoay chuyển được thế trận.

Văn Toàn ngã khéo trong vòng cấm, Văn Thanh tận dụng thành công cơ hội trên chấm 11m. Cuối trận, lại là Văn Toàn đi bóng nỗ lực để Đại Dương ấn định tỉ số 2-1 cho HAGL.

Quan sát thế trận của đội bóng phố Núi, dễ dàng nhận thấy các cầu thủ dự bị đã chơi không hiệu quả. Các vị trí ráp nối kém, thiếu bùng nổ và cảm giác bóng cần thiết.

Điều này đặt ra vấn đề, khoảng cách giữa đội hình chính và đội hình phụ của HAGL là tương đối lớn.

Tuy nhiên, ở buổi họp báo sau trận, HLV Kiatisak đã từ chối nói về về điều này.

“Chênh lệch hay không thì các cầu thủ sẽ tự hiểu vấn đề, tôi không cần phải nói ra. Họ hiểu trình độ, chiến thuật và cách chơi ở mức nào”, HLV Kiatisak nói.

“Tôi nghĩ các CĐV của HAGL hiểu vì sao tôi sử dụng đội hình này. Các cầu thủ dự bị cần được thi đấu”, tiếp lời Zico Thái.

Về phía đối thủ, nhà cầm quân Thái Lan cho rằng An Giang đã có một trận đấu tốt.

“Không có trận đấu nào là dễ dàng. Nếu ai nghĩ rằng đây là trận đấu dễ thì sai lầm đấy. HAGL luôn hướng đến chiến thắng nhưng bóng đá phải có thắng, có thua”.

Liên quan tới đội bóng phố Núi, sau khi vượt qua vòng 1 Cúp Quốc gia 2021, HAGL sẽ trở lại V-League 2021 bằng chuyến làm khách trước Thanh Hóa ở vòng 11 diễn ra ngày 28/4.

Xem video HAGL 2-1 An Giang:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.