Bình luận

HAGL thăng hoa nhưng cẩn thận "chơi dao bị đứt tay"

25/04/2021, 07:30
image

HAGL chơi thăng hoa, ổn định nhưng vẫn xuất hiện những lo lắng trên hành trình của HLV Kiatisak và học trò.

img

HAGL có sự chênh lệch lớn giữa đội hình chính và đội hình phụ

Kiatisak và HAGL là hai từ khóa được nhắc tới nhiều nhất trong làng bóng đá Việt Nam suốt những ngày qua.

Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân Thái Lan, đội bóng phố Núi chơi xuất sắc, ổn định.

Tại V-League 2021, HAGL hiện đang đứng đầu bảng với 25 điểm, hơn Viettel 3 điểm.Tính ra, từ đầu mùa, đội bóng áo trắng mới thua 1 trận, hòa 1 trận và thắng 8 trận.

Trên hành trình của mình, HAGL đã đánh bại Hà Nội FC, TP.HCM, SHB Đà Nẵng, Viettel, toàn những gương mặt sừng sỏ.

HAGL chơi hay đến nỗi nhiều ý kiến cho rằng họ đang không có đối thủ tại V-League 2021.

Tuy nhiên, đoàn quân dưới trướng HLV Kiatisak có thực sự hoàn hảo đến như vậy?

Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta hãy cùng xem lại trận thắng nhọc nhằn của HAGL trước An Giang ở vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2021.

Trận này, HLV Kiatisak tung nhiều cầu thủ dự bị vào sân nhằm giữ sức cho các trụ cột.

Hệ quả, HAGL chơi chệch choạc, để đối thủ dẫn bàn. Phải đến khi những quân bài tủ vào sân, đội bóng áo trắng mới có thể ngược dòng trước đối thủ.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải chỉ ra rằng, vấn đề lớn nhất của HAGL hiện tại chính là sự chênh lệch giữa đội hình chính và đội hình phụ.

11 cầu thủ đá chính của HAGL hầu hết đều là tuyển thủ, cựu tuyển thủ và 3 ngoại binh. Đương nhiên, tất cả đều chất lượng.

Nhưng ghế dự bị ở sân Pleiku lại không tập hợp được những cầu thủ đủ tốt. Hãy cùng xem thống kê dưới đây.

Văn Toàn, Công Phượng, Brandao, Văn Thanh, Hữu Tuấn, Tuấn Linh, Kim Dong-su, Memovic, Hồng Duy, Xuân Trường và Minh Vương hợp thành nhóm 11 cầu thủ đá chính của HLV Kiatisak.

Cả 11 người đều có hơn 800 phút tại V-League 2021. Minh Vương, người chơi ít nhất trong nhóm này, cũng có 750 phút.

Trong khi đó, 16 cầu thủ khác của HAGL mới chơi tổng cộng 824 phút, nhỉnh hơn Minh Vương một xíu.

11 người đầu tiên ghi cả 19 bàn cho HAGL tại V-League. 16 người còn lại không có một lần lập công.

Những con số không biết nói dối, HLV Kiatisak cực thành công khi gây dựng cho HAGL bộ khung vững chắc.

Nhưng phần còn lại quá mong manh. Đó là lý do tại sao nhà cầm quân Thái Lan rất ít khi thay người.

Nếu cứ đá như hiện tại, không sớm thì muộn những trụ cột của HAGL sẽ xuống sức, thậm chí chấn thương. Khi đó, cỗ máy vốn đang vận hành trơn tru sẽ phát sinh sự cố.

Một đội bóng muốn vô địch cần chiều sâu đội hình, nói cách khác là cần thêm những phương án dự phòng.

HAGL chưa có được điều này và thầy trò HLV Kiatisak cẩn thận bị “đứt tay” bởi chính “con dao” sắc lẹm của mình.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.