Bóng đá

HAGL tìm được 14 viên ngọc thô trước thềm mùa giải mới

21/02/2022, 07:00

14 cầu thủ nhí vượt qua hơn 500 hồ sơ để trở thành thành viên năng khiếu bóng đá khóa VI (2022-2029) tại CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai.

Ngày 20/2, CLB Hoàng Anh Gia Lai đã tổ chức vòng thi chung kết tuyển sinh năng khiếu bóng đá khóa VI (2022-2029) với sự tham gia của 31 thí sinh.

Đây là những thí sinh được tuyển chọn từ hơn 500 hồ sơ đăng ký tham gia dự tuyển.

img

Vòng chung kết diễn ra với thể thức đối kháng 5 đấu 5: Ảnh: NL

Theo đó, Ban tuyển sinh đã chia thí sinh thành các đội hình thi đấu đối kháng 5 đấu 5 để đánh giá phẩm chất và sàng lọc những thí sinh xuất sắc nhất.

Sau nhiều trận đấu, các giám khảo mà trực tiếp là huấn luyện viên Kiatisak cùng các huấn luyện viên khác đã tuyển chọn 14 học viên sinh năm 2010 và 2011 vào Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai.

Trong số 14 cầu thủ nhí năng khiếu có 5 học viên trú ở Gia Lai, còn lại ở các tỉnh, thành như: TP. Hồ Chí Minh, Hưng Yên…

Theo huấn luyện viên Kiatisak, các học viên khóa VI vừa tuyển chọn không có kỹ thuật quá nổi bật so với các lứa trước nhưng nhiều cầu thủ có tư duy và tinh thần thi đấu quyết tâm, hết mình.

img

HLV Kiatisak trò chuyện với các học viên trúng tuyển. Ảnh: NL

Ngay sau vòng chung kết, HAGL sẽ xem xét ký hợp đồng đào tạo 7 năm với gia đình các học viên, đồng thời làm việc với Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai để các em có thể theo học văn hóa tại đây.

Ngoài ra, Ban tuyển sinh cũng lựa chọn 2 em sinh năm 2012 vào danh sách ghi nhớ của Học viện để bổ sung trong khoảng thời gian tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.