Bóng đá

HAGL xuất hiện "quái vật" mới, "máy chạy" Văn Thanh phải chào thua

18/07/2021, 17:14
image

Trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn gây ấn tượng với nền tảng thể lực vượt trội so với các đồng đội tại HAGL.

Dù V-League 2021 chưa xác định ngày tái xuất nhưng HAGL vẫn đang miệt mài tập luyện tại Trung tâm Hàm Rồng.

Ngày 17/7, sau thời gian tập luyện tại phòng gym, HLV Kiatisak đã để học trò rèn sức bền bằng bài chạy quanh đồi thông.

Khoảng cách chỉ chừng 5km nhưng địa hình phức tạp khiến các cầu thủ tốn nhiều thể lực.

img

Hữu Tuấn (trái) khá thoải mái sau khi hoàn thành bài tập chạy 5km đường đồi

Kết thúc bài tập, trung vệ Hữu Tuấn và tiền đạo Brandao là hai cái tên về nhất, nhận được sự khen ngợi của HLV Kiatisak.

Những cầu thủ còn lại khá khó khăn mới hoàn thành được bài tập nhồi thể lực kiểu mới.

Xuân Trường lộ rõ vẻ mệt mỏi khi về đích. Ngay cả Văn Thanh, cầu thủ vốn được mệnh danh là máy chạy, người không phổi cũng lắc đầu ngao ngán.

Việc Brandao giành ngôi đầu không quá lạ bởi anh luôn cho thấy nền tảng thể lực sung mãn, những bước chạy đầy tốc độ trên sân.

Tuy nhiên, Hữu Tuấn là một bất ngờ bởi anh thi đấu ở vị trí trung vệ.

Điều này cũng cho thấy trong thời gian nghỉ thi đấu, cựu cầu thủ TP.HCM đã tập luyện rất tốt.

Nhắc tới Hữu Tuấn, cổ động viên HAGL hẳn rất vui bởi HAGL không mất xu phí chuyển nhượng nào mà đã có được một cầu thủ chất lượng.

Kết thúc mùa giải năm ngoái, Tuấn bị TP.HCM thanh lý hợp đồng do tự ý đi đá phủi.

Giữa lúc chưa biết đi đâu, anh được Công Phượng lôi kéo tới HAGL.

Ngay lập tức, cầu thủ này trở thành trụ cột của đội bóng phố Núi, hợp cùng Kim Dong-su tạo thành cặp trung vệ chắc chắn bậc nhất V-League.

Liên quan tới V-League 2021, hiện VPF đang có ý định lùi giải tới tháng 2/2022.

Dẫu vậy, ý tưởng này vấp phải sự phản đối của nhiều đội bóng như Nam Định, Hải Phòng, HAGL…

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.