Y tế

Hai bệnh nhân Covid-19 ở Phú Yên từng nguy kịch đã khỏi bệnh, xuất viện

31/07/2021, 17:44

Từng được phát hiện mắc Covid-19 lại có bệnh lý nền rất nặng nhưng hai bệnh nhân ở Phú Yên đã khỏi bệnh và được xuất viện.

Ngày 31/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên cho biết, trong 24 giờ qua, 85 bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị tại các bệnh viện dã chiến và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên được xuất viện.

Trong số này có ca bệnh rất nặng, từng được thở máy xâm nhập và lọc máu liên tục nhiều ngày đã hồi phục sức khỏe, xuất viện.

img

Lực lượng chức năng phun thuốc khử khuẩn đường phố Tuy Hòa

Cụ thể, bệnh nhân 14125 là bà N.T.G.(SN 1963, ngụ phường 2) và ca bệnh 34518 là bà P.T.M.H.(SN 1978, ngụ phường 5, đều ở TP Tuy Hòa).

Ngày 23/6, bà G. nhập viện điều trị trong tình trạng viêm phổi nặng. Bệnh nhân phải thở máy từ ngày 27/6 đến 13/7; lọc máu liên tục từ 28/6 đến ngày 8/7. Hiện bà ăn uống, sinh hoạt, đi lại bình thường; xét nghiệm RT-PCR ngày 29/7 có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Trong khi đó, ngày 11/7, bà H. cũng nhập viện trong tình trạng viêm phổi nặng, bệnh diễn biến nguy kịch, phải thở máy từ ngày 12 đến 19/7 và lọc máu liên tục từ ngày 13 đến 15/7. Hiện bà H. ăn uống, sinh hoạt, đi lại bình thường; xét nghiệm RT-PCR ngày 29/7 có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Bà H. chia sẻ: “Lúc nhập viện cấp cứu, tôi không nghĩ mình còn cơ hội sống sót. Vậy mà giờ đây tôi đã hồi phục sức khỏe, thấy mình như từ cõi chết trở về nên biết ơn đội ngũ y, bác sĩ nhiều lắm".

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên, từ giữa tháng 7 đến nay, địa phương này có 623 bệnh nhân được điều trị khỏi.

Từ 8h ngày 30/7 đến 8h ngày 31/7, địa phương ghi nhận 90 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó tập trung nhiều nhất ở TP Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu, huyện Phú Hòa, Tuy An... Đến nay, Phú Yên đã ghi nhận tổng cộng 1.345 ca mắc Covid-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.