Y tế

Hai bệnh nhân từng tái nhiễm Covid-19 ở Quảng Trị được xuất viện

11/09/2020, 13:55

Sau nhiều lần liên tiếp xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, BN749 và 750 nhiễm Covid-19 ở Quảng Trị được xuất viện về nhà.

img
Lãnh đạo Sở Y tế Quảng Trị trao giấy khen cho tập thể Trung tâm Y tế TP. Đông Hà

Ngày 11/9, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Trị đã tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế phòng, chống Covid-19 cho ca bệnh số 749 và 750. Hai bệnh nhân này điều trị tại Trung tâm Y tế TP.Đông Hà và Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị được xuất viện sau khi đủ các điều kiện theo quy định.

BN749 tên là H.T.H (SN 1993, trú tại thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) được đưa vào cách ly y tế từ ngày 1/8. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 6/8, BN749 có kết quả 5 lần liên tiếp âm tính với virus này.

Tuy nhiên, đến ngày 29/8 và 1/9, Viện Pasteur Nha Trang trả kết quả và bệnh nhân này lại dương tính trở lại. Tiếp tục lấy mẫu kiểm tra từ ngày 3 – 8/9, kết quả cho thấy BN749 đã âm tính với SARS-CoV-2. Như vậy, sau 13 lần xét nghiệm, bệnh nhân này mới được cho xuất viện.

Trường hợp BN750 tên Đ.H.L (SN 1992, trú tại khu phố 1, phường Đông Lễ, TP Đông Hà) được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Đông Hà từ ngày 2/8. Đến ngày 6/8, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Tiếp đó, BN750 có kết quả xét nghiệm 5 lần âm tính liên tiếp. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm ngày 25/8 của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy, bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân 4 lần gần đây đã khẳng định âm tính.

Cầm giấy ra viện trên tay, cả 2 bệnh nhân đều tỏ ra vô cùng vui mừng, xúc động và cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện và ngành y tế Quảng Trị đã động viên, điều trị, chăm sóc tận tình.

img
Quảng Trị có thêm 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được xuất viện, nâng tổng số người khỏi bệnh được xuất viện lên thành 4

Trong dịp này, ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã trao giấy khen cho tập thể Trung tâm Y tế TP. Đông Hà và Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh vì đã có thành tích trong công tác điều trị thành công các ca bệnh Covid-19 được cách ly tại bệnh viện.

Được biết, từ ngày 25/7 - 14/8, tỉnh Quảng Trị có 7 trường hợp mắc Covid-19 số 749, 750, 832, 833, 861, 862 và 904 (trong đó BN832 đã tử vong). Hiện có 4 bệnh nhân đã khỏi bệnh và xuất viện (BN833, 861, 749, 750), 2 bệnh nhân còn lại đang tiếp tục cách ly, điều trị.

Tỉnh này đã tiến hành dỡ bỏ phong toả 7 khu vực có liên quan đến các ca bệnh. Từ ngày 14/8 - 10/9, đã 28 ngày Quảng Trị không ghi nhận ca mắc mới nào.

Từ ngày 25/7 đến nay, có 15.523 người trở về Quảng Trị từ Đà Nẵng; có 26 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế; 600 trường hợp cách ly tập trung; 390 trường hợp cách ly tại nhà; xét nghiệm bằng phương pháp PCR 21.837 trường hợp; test nhanh 16.470 trường hợp, tất cả đều âm tính…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.