Xã hội

Hai cán bộ công an ở Sóc Trăng bị kỷ luật vì sai phạm tài chính

07/01/2022, 17:54

Hai thượng tá công an ở Sóc Trăng bị kỷ luật Đảng vì để xảy ra sai phạm tài chính tại đơn vị.

Ngày 7/1, theo nguồn tin của Báo Giao thông, UBKT Công an tỉnh Sóc Trăng đã kỷ luật về mặt Đảng đối với 2 thượng tá liên quan đến sai phạm tài chính xảy ra tại Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ).

Cụ thể, ông L.M.C., nguyên Trưởng Phòng CSCĐ bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo (ông C. đang nghỉ chờ hưu) và ông D.H.V., Phó Phòng CSCĐ Công an tỉnh Sóc Trăng bị kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng.

img

Hai cán bộ công an ở Sóc Trăng bị kỷ luật vì có sai phạm. Ảnh minh họa

Theo UBKT Công an Sóc Trăng, sai phạm của ông V. liên quan đến việc sử dụng kinh phí trái quy định của Nhà nước khi được Phòng Hậu cần chuyển đến.

Khi đó, ông C. còn làm Trưởng Phòng, nên phải chịu trách nhiệm liên quan đến người đứng đầu đơn vị xảy ra sai phạm.

Được biết, lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng đã đề nghị Bộ Công an xem xét kỷ luật về mặt chính quyền đối với 2 cán bộ nêu trên.

Trao đổi với PV Báo Giao thông vào chiều 7/1, lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết, có nghe thông tin về việc kỷ luật 2 cán bộ nêu trên, nhưng chưa được Công an tỉnh Sóc Trăng báo cáo qua.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.