An ninh hình sự

Hai CSGT bị đánh nhập viện khi đưa một thanh niên đi cấp cứu

01/03/2018, 22:32

Khi đang đưa 1 thanh niên đi cấp cứu, hai cảnh sát bất ngờ bị nhóm người lạ tấn công gây trọng thương.

thanh-nien-tu-vong-khi-bi-truy-duoi-hai-canh-sat-b

Chiếc mô tô do Dương điều khiển tại hiện trường vụ tai nạn (Ảnh do CA cung cấp)

Tối 1/3, thông tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ TNGT làm một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, người này đã tự ngã xe máy trên QL30 đoạn qua địa phận xã Phú Ninh, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, khi bị lực lượng cảnh sát truy đuổi do chở thuốc lá lậu. Sau vụ tai nạn, hai cảnh sát bị người dân đánh phải nhập viện.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h20 ngày 1/3. Thời điểm này, Thượng uý Nguyễn Thanh Sang thuộc Tổ tuần tra kiểm soát trật tự ATGT Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Đồng Tháp điều khiển xe đặc chủng chở theo chiến sĩ Phạm Hoàng Bửu, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến QL30, từ hướng huyện Cao Lãnh đến thị xã Hồng Ngự.

Trên đường tuần tra, khi đến địa phận xã Phú Ninh, Tổ tuần tra phát hiện Nguyễn Minh Dương (Dương Mèo, 25 tuổi, ngụ xã An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe máy biển kiểm soát 66P1-098.51 chở một bao tải thuốc lá lậu chạy cùng chiều. Tổ tuần tra yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng Dương không chấp hành mà điều khiển phương tiện bỏ chạy với tốc độ cao về hướng xã Phú Ninh. Trên đường bỏ chạy, xe máy do Dương điều khiển bị lạc tay lái nên tự ngã. Hậu quả, Dương bị chấn thương nặng.

Ngay sau đó, hai cán bộ của Tổ tuần tra đã phối hợp với người dân đưa Dương đi cấp cứu. Lúc này, một nhóm người xông ra chặn xe đặc chủng của tổ tuần tra và tấn công làm Thượng uý Sang và hạ sĩ Bửu bị thương. Trong đó, Thượng uý Sang bị thương nặng đang phải điều trị tại phòng hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp. Còn Dương đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra và truy xét các đối tượng tấn công tổ tuần tra.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.