Thời sự Quốc tế

Hai đặc nhiệm Đức bị nhầm là khủng bố trong bệnh viện ở Mỹ

23/02/2021, 08:01

Hai quân nhân thuộc đơn vị tinh nhuệ của quân đội Đức đã bị nhầm là khủng bố tại Mỹ.

img

Ảnh minh họa

Báo Der Spiegel đưa tin, sự cố hi hữu xảy ra khi hai quân nhân tinh nhuệ của lực lượng vũ trang Đức (Bundeswehr) tham gia tập trận ở bang Arizona, Mỹ.

Hai quân nhân Đức đã đến thăm một bệnh viện địa phương để dự phòng phương án y tế cho các binh lính Đức trong trường hợp khẩn cấp hoặc bị nhiễm virus Covid-19.

Song, hai người này không xuất trình được giấy tờ chứng minh nhân thân nên bị nhầm là khủng bố nhăm nhe tấn công cơ sở y tế.

Nhân viên bệnh viện lập tức báo cáo với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) về các vị khách đáng nghi.

Phía FBI đã liên lạc với Đại sứ quán Đức ở Washington nhưng do các thông tin liên quan tới cuộc tập trận được bảo mật cao nên họ không biết về sự xuất hiện của các lính đặc nhiệm Đức tại Arizona, từ đó hiểu nhầm lại càng trầm trọng.

Cuối cùng, qua nhiều cuộc điện đàm giữa phía Washington với Berlin, mọi việc mới được làm sáng tỏ.

Sự việc hiểu nhầm hi hữu xảy ra khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước vừa được cải thiện sau 4 năm lạnh nhạt.

Tại Hội nghị An ninh Munich (MSC) vừa được tổ chức theo hình thức trực tuyến cách đây ít ngày, Thủ tướng Angela Merkel khẳng định Đức đã sẵn sàng cho một chương mới trong quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương.

Đồng thời, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng có bài phát biểu, kêu gọi hai bên cần học lại cách tin tưởng nhau một lần nữa.

Ông Biden khẳng định, chính quyền Mỹ sẽ thay đổi một số quyết định của chính phủ tiền nhiệm, trong đó có việc rút một phần binh sỹ Mỹ khỏi nước Đức.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.