Bóng đá

Hai đối thủ lớn nhất của tuyển Việt Nam tại AFF Cup gặp bất lợi cực lớn

01/12/2021, 10:10
image

Thái Lan và Malaysia đều gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị lực lượng chuẩn bị cho AFF Cup 2020.

Chỉ còn ít ngày nữa AFF Cup 2020 sẽ lăn bánh, tuy nhiên đội tuyển Malaysia đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị.

img

Đội tuyển Malaysia gặp nhiều bất lợi trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2020

Tiền đạo nhập tịch Darren Lok gặp chấn thương cơ bụng và chắc chắn không thể cùng “bầy hổ” chinh chiến.

Hậu vệ cánh trái Fadzilah Abu Bakar hiện cũng đang gặp vấn đề về sức khỏe và bỏ ngỏ việc dự giải đấu lớn nhất trong năm.

Đáng nói hơn, Malaysia đã hội quân từ lâu nhưng chưa đủ quân số tập luyện. Phải tới ngày 1/12, toàn bộ cầu thủ được HLV Tan Cheng Hoe triệu tập mới có mặt.

Việc chỉ có khoảng 4 ngày lắp ráp đội hình sẽ khiến người Mã gặp nhiều bất lợi khi lâm trận.

Đội tuyển Thái Lan cũng gặp các vấn đề tương tự khi Peerapat Notchaiya, Pakorn Prempak phải rời đội vì chấn thương.

Trong khi đó, Pansa Hemviboon bị loại vì thiếu trung thực, báo cáo bị chấn thương nhưng vẫn ra sân thi đấu cho CLB Buriram United.

Chưa hết, hai ngôi sao sáng giá nhất của tuyển Thái Lan là Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan dự kiến khó kịp trở về kịp ngày khai mạc AFF Cup 2020.

HLV Polking cùng Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang nỗ lực làm mọi cách để đưa hai cầu thủ trên về sớm nhất có thể nhưng tình hình không quá khả quan.

Tại AFF Cup 2020, Thái Lan và Malaysia được đánh giá là hai đối thủ lớn nhất của đội tuyển Việt Nam.

Việc hai đội bóng này gặp khó khăn vô tình đem đến lợi thế lớn cho thầy trò HLV Park Hang-seo trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch.

Theo lịch, tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Lào vào ngày 6/12 trước khi lần lượt đối đầu Malaysia, Indonesia và Campuchia vào các ngày 12, 15 và 19/12.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.