Thời sự

Hải Dương: 5 đối tượng chống đối lực lượng chốt kiểm dịch bị khởi tố

14/10/2021, 15:02

Không đủ điều kiện qua chốt kiểm dịch ở xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang, 5 đối tượng liền gây rối, lăng mạ và chống đối lực lượng chức năng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội gây rối trật tự công cộng tại Chốt kiểm soát dịch Covid-19 cấp tỉnh A22 thuộc xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang (Hải Dương)

Các bị can gồm: Lương Kỳ Anh (24 tuổi), Trần Kim Ngọc (55 tuổi); Lương Văn Bẩy (51 tuổi), cùng trú ở thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn); Đào Thị Thu Hà (55 tuổi), trú ở phường Tiền An, TP Bắc Ninh; Nguyễn Thị Huệ (47 tuổi), trú tại xã Nhã Nam, huyện Tân Yên (Bắc Giang).

img

Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương kiểm tra tại chốt kiểm dịch

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 7/10, Lương Kỳ Anh điều khiển xe ô tô BKS 12A – 018.08 chở theo 5 người gồm Hà, Ngọc, Bẩy, Huệ và Trịnh Văn Tuấn (39 tuổi), trú xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang, hướng từ Thanh Hoá để về các tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn.

Khi đến chốt kiểm dịch A22, lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra, đề nghị 6 người trên xe xuất trình giấy tờ, giấy trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp PCR.

Thời điểm này, chỉ có anh Trịnh Văn Tuấn xuất trình đầy đủ giấy tờ trên, những người khác được yêu cầu quay lại do không đảm bảo điều kiện theo quy định.

Mặc dù lực lượng chức năng tại đây đã giải thích nhưng 5 trường hợp không đủ điều kiện qua chốt không chấp hành, có thái độ chống đối, có lời nói lăng mạ, xúc phạm lực lượng chức năng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.