Xã hội

Hải Dương bác tin đồn ca nhiễm Covid-19 ở xi măng Hoàng Thạch tử vong

20/02/2021, 22:41

Tỉnh Hải Dương khẳng định thông tin về ca nhiễm Covid-19 ở công ty Xi măng Hoàng Thạch tử vong là thông tin sai sự thật.

img

Tin bệnh nhân nhiễm Covid-19 là công nhân xi măng Hoàng Thạch tử vong là thông tin sai sự thật.

Tối 20/2, ông Nguyễn Quang Phúc - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương cho biết thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng 1 công nhân công ty xi măng Hoàng Thạch nhiễm Covid-19 là thông tin sai sự thật. Các cơ quan chức năng đang điều tra nguồn thông tin và có hình thức xử lý thích đáng đối với hành vi tung tin sai sự thật làm hoang mang dư luận.

Ông Phúc cho biết, theo thông tin từ bệnh viện dã chiến số 2, hiện tại bệnh viện có một số bệnh nhân nặng nhưng vẫn hoàn toàn trong tầm kiểm soát.

Trước đó, sáng 20/2, mạng xã hội lan truyền thông tin một ca mắc Covid-19 ở Hải Dương tử vong. Theo thông tin được chia sẻ, bệnh nhân tên N.V.H (SN 1961, làm việc tại một công ty xi măng ở thị xã Kinh Môn).

Ngày 18/2, cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đã ghi nhận ca 1 ca mắc Covid-19 là anh N.V.H (SN 1961) là lái xe bộ phận sửa chữa công trình - xưởng sửa chữa công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch, sống tại khu dân cư Bích Nhôi (phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn).

Ban chỉ phòng chống dịch Covid-19 thị xã Kinh Môn đã tiến hành phong tỏa, cách ly y tế khu dân cư, nơi bệnh nhân sinh sống gồm 350 hộ dân và phong tỏa tạm thời Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện quy định “4 tại chỗ” nghiêm ngặt, khẩn trương truy vết các trường hợp F1 và lấy mẫu xét nghiệm với người dân, người lao động trong doanh nghiệp.

Ngày 20/2, tất cả các trường hợp F1 liên quan đến ca nhiễm này đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.