Xã hội

Hải Dương có thêm 7 người nhiễm Covid-19; phát sinh ổ dịch mới

21/02/2021, 09:05

Sáng 21/2, Hải Dương ghi nhận có thêm 7 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó huyện Kim Thành có 5 ca; đây là ổ dịch mới tại tỉnh này.

img

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Kim Thành (ảnh Báo Hải Dương)

5 ca F1 thành F0

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương, sáng nay (21/2), toàn tỉnh ghi nhận thêm 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, huyện Kim Thành có 5 ca ở xã Kim Liên, là F1 của bệnh nhân L.V.C.; huyện Cẩm Giàng có 1 ca trong khu phong tỏa xã Tân Trường và huyện Nam Sách có 1 ca trong khu phong tỏa.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid tỉnh Hải Dương đã yêu cầu huyện Kim Thành phong tỏa ngay xã Kim Liên để khoanh vùng và xét nghiệm toàn bộ dân cư.

Tỉnh Hải Dương xác định Kim Thành là ổ dịch mới của địa phương này. Trước đó, Hải Dương có 5 ổ dịch gồm: Chí Linh (309 ca, đã được khống chế), Cẩm Giàng (92 ca, diễn biến có dấu hiệu tích cực), Kinh Môn (70 ca, đã được khống chế), TP Hải Dương (31 ca, 751 F1, thành phố cần theo dõi sát).

Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0h ngày 16/2, triển khai 949 chốt kiểm soát (29 chốt tỉnh, 108 chốt huyện và 812 chốt xã).

Đến nay, tỉnh đã triển khai 102 khu cách ly tập trung: 60 khu của huyện và 42 khu của xã, hiện cách ly 8.512 người; phong tỏa 64 khu dân cư, 9 thôn, 2 xã và 2 huyện/TP; số lượng F1 là 14.543 (trong đó 8.772 người đã hoàn thành cách ly).

Hiện, trong đợt dịch Covid-19 mới, toàn tỉnh Hải Dương có 603 bệnh nhân, 114 người đã khỏi bệnh.

Huyện Cẩm Giàng phê bình 6 lãnh đạo vì chống dịch chưa nghiêm

Ngày 21/2, Huyện ủy Cẩm Giàng đã phê bình 6 cán bộ là lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện, 2 Bí thư Đảng ủy và 3 Chủ tịch UBND các xã, thị trấn Lai Cách, Tân Trường, Cẩm Hưng.

6 cán bộ bị phê bình vì chưa thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng chống dịch, chỉ đạo một số công việc còn chậm chưa đáp ứng yêu cầu, công tác tuyên truyền trên địa bàn đạt hiệu quả chưa cao…

Thường trực Huyện ủy Cẩm Giàng yêu cầu các cán bộ trên nghiêm túc rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn do cơ quan, đơn vị phụ trách.

Trong 2 ngày 19 và 20/2, Đoàn Công tác tăng cường chỉ đạo, xử lý vi phạm phòng chống Covid-19 của Huyện ủy Cẩm Giàng đã nêu gương 2 điển hình trong công tác phòng chống dịch.

Cụ thể, ngày 19/2, đoàn nêu gương vợ chồng anh Nguyễn Trung Thành ở xã Tân Trường chuẩn bị hơn 700 suất bánh cuốn tặng lực lượng chống dịch. Ngày 20/2, đoàn nêu gương ông Phạm Văn Nam, giám đốc một doanh nghiệp ở xã Lương Điền ủng hộ trứng gà, bắp cải, cà chua, su hào cho hộ nghèo, cận nghèo.       

Đoàn công tác cũng phát hiện, kiến nghị xử lý 16 trường hợp vi phạm các hành vi không đeo khẩu trang, vứt khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.