An ninh hình sự

Hải Dương: Ép nữ sinh vào nhà nghỉ, giam lỏng nhiều giờ

02/03/2017, 18:30

B dụ cháu K vào nhà nghỉ rồi giam lỏng nhiều giờ trước khi được giải cứu. Rất may K không bị xâm hại.

nhà nghỉ nơi em K bị B giam lỏng

nhà nghỉ nơi em K bị B giam lỏng

Ngày 2/3, Công an huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương vừa cho biết, đơn vị này đang điều tra, làm rõ việc đối tượng tên B. có hành vi dụ dỗ em Trịnh Thị K. (trú tại thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang) vào nhà nghỉ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 18h30, ngày 20/2, B. lai vãng quanh khu vực thị trấn Ninh Giang. Khi đến trước cửa gia đình em K., thấy em này đang bán hàng, B. nói: “Con chú học cùng lớp cháu đang trốn gia đình vào nhà nghỉ với bạn trai. Chú nhờ cháu đi cùng chú đến thuyết phục con chú về nhà”.

Tin lời, em K. đã lên xe taxi cùng đối tượng đến nhà nghỉ Hoa Phượng, cũng nằm trên địa bàn thị trấn Ninh Giang. Tại nhà nghỉ này, không hề có bạn học của em K, đang lưu trú, B đã giam lỏng cháu K nhiều giờ.

Gia đình cháu K sau thời gian dài không thấy con về đã đi tìm và phát hiện cháu K đang ở trong nhà nghỉ, bị B giam lỏng. Cháu K được giải thoát lúc 22h cùng ngày sau nhiều giờ bị giam lỏng.

Công an huyện Ninh Giang sau đó đã triệu tập đối tượng B để lấy lời khai. K. đang là một nữ sinh lớp 12, đang theo học tại một trường THPT trên địa bàn huyện Ninh Giang.

Hiện tại địa bàn huyện Ninh Giang đang đồn thổi thông tin em K bị  đối tượng B. dùng thủ thuật đánh thuốc mê, thôi miên để điều khiển đưa vào nhà nghỉ chưa được cơ quan công an xác nhận.

Em K. sau đó cũng được gia đình đưa đi bệnh viện đa khoa huyện Ninh Giang kiểm tra nhưng may mắn chưa bị xâm hại tình dục.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.