Xã hội

Hải Dương: Hai người tử vong khi đang điều khiển máy gặt lúa

02/10/2021, 17:00

2 người điều khiển máy gặt lúa bị phát hiện tử vong, nghi do bị vướng vào lưới điện dẫn tới bị điện giật chết tại cánh đồng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sáng 2/10, Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) nhận được tin báo của nhân dân về việc phát hiện 1 máy gặt đang nổ máy tại cánh đồng thôn Nghĩa (thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng), bên cạnh có 2 người đã tử vong.

img

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Ngay sau đó, Công an huyện Cẩm Giàng phối hợp với các lực lượng chức năng có mặt tại nơi xảy ra tai nạn để bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự, khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Kết quả điều tra ban đầu cơ quan chức năng xác định danh tính 2 nạn nhân tử vong là các anh Vũ Văn M. (SN 1967) và Trần Văn H. (SN 1993), đều trú tại thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang.

Sáng nay (2/10), 2 người đàn ông trên sử dụng máy gặt đi gặt lúa thuê tại cánh đồng thôn Nghĩa thì gặp nạn và tử vong.

Tại hiện trường, máy gặt nằm dưới một đường dây điện bị chùng. Một giả thuyết được đưa ra là những người này điều khiển máy gặt đi qua đoạn dây điện này, bị điện giật dẫn đến tử vong.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.