Vận tải

Hải Dương hạn chế các phương tiện từ ngoài tỉnh đi qua phà Tuần Mây

09/04/2020, 18:26

Các phương tiện từ ngoài tỉnh đi qua cầu An Thái, thị xã Kinh Môn để giảm tải cho bến phà Tuần Mây và đảm bảo việc kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

img
Hải Dương siết chặt quản lý hoạt động phà Tuần Mây để kiểm soát dịch bệnh Covid-19

Ngày 9/4, UBND tỉnh Hải Dương có văn bản về việc hạn chế các phương tiện giao thông qua tuyến đường tỉnh 389 về bến phà Tuần Mây để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, hạn chế tối đa các phương tiện từ tỉnh ngoài, các phương tiện giao thông chuyên chở các mặt hàng không thuộc danh mục mặt hàng thiết yếu đi theo tuyến đường tỉnh 389 qua bến phà Tuần Mây chuyển hướng đi qua cầu An Thái thuộc địa phận thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để hạn chế ùn tắc giao thông và ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 ra cộng đồng.

img
Lực lượng công an tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm quy định tại phà Tuần Mây

Trước đó, bến phà Tuần Mây đã quá tải khi hàng nghìn phương tiện, người cùng đi chuyển trong khung giờ cao điểm do UBND thị xã Kinh Môn ra văn bản đóng các bến đò ngang. Sau đó, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu thị xã Kinh Môn khôi phục hoạt động các bến đò ngang này.

Ngày 8/4, bến phà Tuần Mây nối thị xã Kinh Môn với huyện Kim Thành đã không còn ùn tắc do các bến đò ngang khu Nam An Phụ (gồm các xã, phường: An Phụ, Thượng Quận, Lạc Long, Thăng Long) được hoạt động trở lại. Ban quản lý bến phà Tuần Mây bố trí các chai dung dịch sát khuẩn tay, người dân lên phà đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách đúng quy định.

img
Khách qua phà Tuần Mây được kiểm tra thân nhiệt trước khi qua sông

Lực lượng Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã bố trí 9 cán bộ đến bến phà Tuần Mây, thuộc địa phận xã Thượng Vũ để điều tiết giao thông, sơn vạch dừng xe bảo đảm khoảng cách 2m/xe, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang. Lực lượng Công an thị xã Kinh Môn bố trí cán bộ làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, đo thân nhiệt tại điểm chờ lên xuống phà thuộc địa phận xã Thăng Long vào các khung giờ cao điểm.

Một số lao động của Công ty TNHH May Tinh Lợi cho biết từ ngày 9/4 doanh nghiệp này sẽ bố trí cho công nhân làm 2 ca/ngày (ca 1 từ 6h-14h, ca 2 từ 14h-22h) để giảm ùn tắc giao thông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.