Xã hội

Hải Dương: Mẹ bế bé 21 ngày tuổi nhiễm Covid-19 đi cách ly y tế

03/02/2021, 11:38

Một cháu bé mới 21 ngày tuổi nhiễm Covid-19, mẹ cháu phải bế cháu đi cách ly tập trung; 71 trẻ ở trường mầm non Bạch Đằng cũng phải cách ly.

img

71 cháu bé học mầm non phải cách ly tập trung

Sáng 3/2, thông tin từ UBND thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, địa phương ghi nhận trường hợp trẻ 21 ngày tuổi ở phường An Phụ (thị xã Kinh Môn) mắc Covid-19.

Vì bé còn nhỏ nên cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn đưa hai mẹ con đến bệnh viện dã chiến ở trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương điều trị, cách ly mặc dù mẹ bé không mắc Covid-19.

Về nguồn lây được xác định từ bố cháu bé là F0. Mẹ cháu bé được xác định là F1.

Trước đó, hôm qua 2/2, thị xã Kinh Môn, Hải Dương cũng ghi nhận 3 học sinh trường Tiểu học Hiến Thành và 1 học sinh trường mầm non Bạch Đằng dương tính SARS-CoV-2.

Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn cũng đã thực hiện các thủ tục đưa 3 học sinh này đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương.

Trước đó, ngày 2/3, do 71 cháu bé ở trường Mầm non Bạch Đằng (Kinh Môn, Hải Dương) phải cách ly tập trung do tiếp xúc gần với 1 cháu bé nhiễm Covid-19.

Ngày 30/1, bé học lớp 4 tuổi B.H.V. (sinh năm 2016) cùng bà ngoại được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Kinh Môn, sau khi tiếp xúc gần bệnh nhân N.T.T. (công nhân Công ty TNHH điện tử Poyun Việt Nam tại thành phố Chí Linh).

Ngày 1/2, CDC Hải Dương thông báo kết quả xét nghiệm của cháu bé dương tính với SARS-CoV-2. Chính quyền thị xã Kinh Môn đã khẩn trương truy vết F1, F2 để có quyết định cách ly, 71 trẻ ở trường mầm non có tiếp xúc gần với cháu V nên phải tiến hành cách ly.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.