Pháp luật

Hải Dương: Một ngày bắt hai vụ vận chuyển pháo nổ

16/01/2015, 07:47

Công an tỉnh Hải Dương đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi "Tàng trữ, vận chuyển và tàng trữ trái phép pháo, thuốc pháo và dây dẫn nổ".

Đối tượng Lịch tại cơ quan công an
Đối tượng Lịch tại cơ quan công an

Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Hải Dương đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý hai đối tượng Nguyễn Văn Lịch (SN 1975, trú tại xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), Nguyễn Văn Nam (SN 1980, trú tại xã An Sinh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) và Tô Văn Thu (trú tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) về hành vi "Tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép pháo, thuốc pháo và dây dẫn nổ".

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 3h30h ngày 13/1, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đường liên xã Việt Hưng - Kim xuyên (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt quả tang Tô Văn Phú đang vận chuyển trái phép hơn 22kg pháo nổ. Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan công an tiếp tục thu giữ thêm 3,4kg pháo nổ nữa, trong đó có 36 quả pháo hoa giàn và 21 quả pháo trứng.

Cũng trong ngày 13/1, vào lúc 14h, Tổ công tác của Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục bắt quả tang Nguyễn Đức Nam đang tàng trữ trên người 2kg thuốc pháo và 1,1kg dây dẫn nổ. Tại cơ quan công an, Nam khai nhận đã mua số thuốc pháo và dây dẫn trên của Nguyễn Văn Lịch.

Từ lời khai của đối tượng Nam, cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Lịch và thu giữ thêm 2,98kg thuốc pháo, 2,5kg dây dẫn nổ. Đối tượng Lịch khai nhận, với số thuốc pháo và dây dẫn nổ trên, các đối tượng có thể sản xuất được 7,5 tạ pháo thành phẩm.

Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Quý

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.