Điều tra

Phục hồi điều tra vụ cá chết hàng loạt ở Hải Dương

02/07/2020, 17:31

Sau loạt bài của Báo Giao thông, Công an huyện Nam Sách đã quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự hủy hoại tài sản diễn ra ở xã Cộng Hòa.

img
Cá chết hàng loạt nghi do đầu độc ở xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày 30/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) ban hành Thông báo số 494/TB-CQĐT Quyết định Phục hồi điều tra vụ án hình sự hủy hoại tài sản diễn ra ở xã Cộng Hòa.

Cụ thể, Thông báo 494 nêu, ngày 14/10/2019, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Nam Sách đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Hủy hoại tài sản phát hiện ngày 11/9/2019 tại khu vùng chuyển đổi thôn An Điền, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương của gia đình ông Phạm Hữu Luân.

Ngày 14/4/2020, do hết thời hạn gia hạn điều tra, chưa xác định được bị can của vụ án, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Nam Sách ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự Hủy hoại tài sản.

Căn cứ điều 235 Bộ luật Tố tụng hình sự; Cơ quan CSĐT, Công an huyện Nam Sách ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự Hủy hoại tài sản số 04 ngày 30/6/2020 đối với vụ án nêu trên để bổ sung tài liệu, chứng cứ.

Liên quan đến vụ án này, Báo Giao thông đã có 2 bài phản ánh: "Hải Dương: Kỳ lạ đình chỉ điều tra vụ đầu độc cá" (ra ngày 15/6/2020) và "Vụ đầu độc cá ở Hải Dương: Chủ mưu "làm từ thiện” 146 triệu đồng(?!)" (ra ngày 17/6/2020). Hai bài viết phản ánh sự việc ao cá nhà ông Phạm Hữu Luân (trú thôn Hà Tràng, xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) bị đầu độc chết vào ngày 11/9/2019.

Trước hôm xảy ra sự việc cá chết hàng loạt trong ao, khoảng 20h ngày 10/9/2019, con trai ông Luân là Phạm Hữu Long (SN 1994) đã nhìn thấy ông N.D.L. (trú cùng thôn) đi xe máy Exciter màu đen, chở theo một đối tượng lạ mặt khác qua lại nhiều lần khu ao thả cá của gia đình. Ông L. và ông Luân vốn có một số mâu thuẫn trong quá trình chuyển nhượng đầm nuôi thủy sản, dẫn tới "không nhìn mặt nhau".

Công an huyện Nam Sách đã khởi tố vụ án để điều tra, nhưng sau đó bất ngờ gọi ông Luân lên trao số tiền 146 triệu đồng và làm giấy biên nhận là tiền khắc phục dân sự của ông N.D.L. (Hội đồng giám định tài sản trong tố tụng hình sự huyện Nam Sách cũng định giá toàn bộ số cá bị chết trong ao nhà ông Luân tại thời điểm ngày 11/9/2019 là gần 146 triệu đồng). Ba ngày sau khi ông Luân nhận tiền, Công an huyện Nam Sách ra quyết định tạm đình chỉ vụ án vì “không tìm thấy bị can”.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông N.D.L. cũng xác nhận giữa ông và ông Luân có tranh chấp về đầm nuôi cá, nhưng phủ nhận mình có liên quan đến vụ việc đầu độc đầm nuôi cá của ông Luân. Ông L. cũng xác nhận việc ông gửi 146 triệu đồng cho công an để nhờ chuyển cho ông Luân, tuy nhiên, ông L. khẳng định “đó là tiền từ thiện”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.