An ninh hình sự

Hải Dương: Trộm chó bất thành, 2 “cẩu tặc” bị đánh bầm dập

05/06/2016, 13:02

Mang theo kiếm đi trộm chó, 2 “cẩu tặc” bị dân làng vây đánh hội đồng trọng thương rồi giao cho công an.

kt1_fexe

Tang vật các đối tượng trộm chó

Chiều 4/6, Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này đang điều tra làm rõ vụ việc hai đối tượng trộm chó bị người dân đánh trọng thương vào sáng 4/6 tại xã Lương Điền (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

99_nfwx

Một trong 2 đối tượng trộm chó bị vây đánh "hội đồng"

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h ngày 4/6 tại thôn Lương Xá, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, người dân phát hiện 2 thanh niên đi xe máy hiệu Jupiter BKS 34H-65699 dùng dây thòng lọng kích điện quàng vào cổ 1 con chó, định giật dây bắt đi. Người dân liền tri hô truy bắt được 2 “cẩu tặc”.

Bức xúc trước hành vi trộm chó, người dân đã đánh hội đồng khiến 2 “cẩu tặc” bị trọng thương. Ngoài ra, còn thu giữ của 2 đối tượng 1 thanh kiếm Nhật và 1 chiếc rìu tự chế, dài 80cm.

13336393_1201702059854699_2128748235_n-1800

Chiếc xe máy của 2 "cẩu tặc"

Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Giàng cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, đưa 2 đối tượng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương với nhiều thương tích trên cơ thể, đồng thời, thu thập chứng cứ, ghi nhận hiện trường phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, 2 “cẩu tặc” được xác định là Nguyễn Văn Hà (SN 1979) ở xã Tái Sơn và Nguyễn Trọng Đại (SN 1981) ở xã Kỳ Sơn, cùng huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.