Xã hội

Hải Dương: Xe nghi quá tải hoành hành trên đường gom và quốc lộ 5

04/06/2022, 06:30

Những chiếc xe tải lớn chở đầy vật liệu xây dựng có dấu hiệu quá tải, che chắn sơ sài vô tư hoạt động khu vực đường gom và trên quốc lộ 5 (QL5).

Trong những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6, PV Báo Giao thông liên tục ghi nhận tình trạng các đoàn xe tải trọng lớn, có dấu hiệu chở vật liệu xây dựng quá tải nhưng không che chắn cẩn thận hoạt động liên tục trên và trong đường gom QL5 đoạn khu vực ngã tư KCN Đại An.

Trong những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6, PV Báo Giao thông liên tục ghi nhận tình trạng các đoàn xe tải trọng lớn, có dấu hiệu chở vật liệu xây dựng quá tải nhưng không che chắn cẩn thận hoạt động liên tục trên và trong đường gom QL5 đoạn khu vực ngã tư KCN Đại An.

Đáng chú ý, tại khu vực ngã tư KCN Đại An có lưu lượng người tham gia giao thông rất lớn. Việc các xe tải thành thùng cao chở đầy ắp vật liệu xây dựng với tần suất dày đặc hoạt động khiến tình trạng giao thông nơi đây thêm phức tạp, nguy cơ mất ATGT cao.

Đáng chú ý, tại khu vực ngã tư KCN Đại An có lưu lượng người tham gia giao thông rất lớn. Việc các xe tải thành thùng cao chở đầy ắp vật liệu xây dựng với tần suất dày đặc hoạt động khiến tình trạng giao thông nơi đây thêm phức tạp, nguy cơ mất ATGT cao.

Mỗi ngày, có đến hàng chục, thậm chí hàng trăm lượt xe tải trọng lớn chở đầy vật liệu xây dựng chạy qua khu vực ngã tư KCN Đại An.

Mỗi ngày, có đến hàng chục, thậm chí hàng trăm lượt xe tải trọng lớn chở đầy vật liệu xây dựng chạy qua khu vực ngã tư KCN Đại An.

Những xe tải trọng lớn có dấu hiệu chở quá tải hoạt động liên tục có những logo dễ nhận diện như Hồng Lạc, Minh Thanh, B M, Thành Phương... cùng nhiều xe không có logo khác.

Những xe tải trọng lớn có dấu hiệu chở quá tải hoạt động liên tục có những logo dễ nhận diện như Hồng Lạc, Minh Thanh, B M, Thành Phương... cùng nhiều xe không có logo khác.

Theo ghi nhận, nhiều xe tải trọng lớn di chuyển từ khu vực gần trạm dừng nghỉ 559 đi QL5 đến khu vực ngã tư KCN Đại An thì di chuyển vào đường gom QL5. Ngoài ra, còn có xe từ khu vực ở huyện Cẩm Giàng, đi qua đường QL5 rồi rẽ vào đường gom và cùng hướng về huyện Bình Giang.

Theo ghi nhận, nhiều xe tải trọng lớn di chuyển từ khu vực gần trạm dừng nghỉ 559 đi QL5 đến khu vực ngã tư KCN Đại An thì di chuyển vào đường gom QL5. Ngoài ra, còn có xe từ khu vực ở huyện Cẩm Giàng, đi qua đường QL5 rồi rẽ vào đường gom và cùng hướng về huyện Bình Giang.

"Mật độ giao thông ở khu vực này rất lớn nên việc các xe tải trọng lớn hoạt động liên tục, lại chở quá tải thì sẽ vô cùng nguy hiểm, gây ô nhiễm môi trường, làm hư hỏng đường sá", anh Trần Mạnh, công nhân trong KCN Đại An cho biết.

"Mật độ giao thông ở khu vực này rất lớn nên việc các xe tải trọng lớn hoạt động liên tục, lại chở quá tải thì sẽ vô cùng nguy hiểm, gây ô nhiễm môi trường, làm hư hỏng đường sá", anh Trần Mạnh, công nhân trong KCN Đại An cho biết.

Ở huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương), mặc dù là khu vực đông dân cư, 2 bên đường có hoạt động buôn bán của người dân nhưng các xe chạy với tốc độ nhanh, đồng thời luôn kéo theo bụi bẩn.

Ở huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương), mặc dù là khu vực đông dân cư, 2 bên đường có hoạt động buôn bán của người dân nhưng các xe chạy với tốc độ nhanh, đồng thời luôn kéo theo bụi bẩn.

Hai bên đường toàn đất, cát và cả vệt bánh xe lằn trên đường.

Hai bên đường toàn đất, cát và cả vệt bánh xe lằn trên đường.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, tình trạng xe tải trọng lớn có dấu hiệu chở quá tải bùng phát trở lại, vô tư hoành hành trên đường cũng gây hư hỏng kết cầu hạ tầng giao thông.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, tình trạng xe tải trọng lớn có dấu hiệu chở quá tải bùng phát trở lại, vô tư hoành hành trên đường cũng gây hư hỏng kết cầu hạ tầng giao thông.

Hậu quả của việc các xe tải trọng lớn này chạy qua khiến vật liệu xây dựng rơi vãi ra đường. Khi ngày mưa thì vô cùng bẩn, ngày nắng thì bụi bay mù mịt.

Hậu quả của việc các xe tải trọng lớn này chạy qua khiến vật liệu xây dựng rơi vãi ra đường. Khi ngày mưa thì vô cùng bẩn, ngày nắng thì bụi bay mù mịt.

Đoạn đường nát nhừ, lầy lội vì nhiều xe tải trọng lớn qua lại.

Đoạn đường nát nhừ, lầy lội vì nhiều xe tải trọng lớn qua lại.

Đại diện Công an tỉnh Hải Dương cho biết, thời gian qua, đơn vị đã triển khai và làm rất tốt việc tuần tra, kiểm soát và xử lý xe tải cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ. Việc này khiến cho toàn bộ tuyến đường trên địa bàn tỉnh Hải Dương không còn tình trạng xe cơi nới, chở quá tải và gây mất ATGT.

Đại diện Công an tỉnh Hải Dương cho biết, thời gian qua, đơn vị đã triển khai và làm rất tốt việc tuần tra, kiểm soát và xử lý xe tải cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ. Việc này khiến cho toàn bộ tuyến đường trên địa bàn tỉnh Hải Dương không còn tình trạng xe cơi nới, chở quá tải và gây mất ATGT.

Sau khi ghi nhận tình trạng xe có dấu hiệu chở quá tải hoạt động liên tục, PV Báo Giao thông đã liên hệ phản ánh sự việc với các cơ quan chức năng như Đội CSGT Công an huyện Cẩm Giàng, Trạm CSGT Ba Hàng.

Sau khi ghi nhận tình trạng xe có dấu hiệu chở quá tải hoạt động liên tục, PV Báo Giao thông đã liên hệ phản ánh sự việc với các cơ quan chức năng như Đội CSGT Công an huyện Cẩm Giàng, Trạm CSGT Ba Hàng.

Đại diện Đội CSGT Công an huyện Cẩm Giàng  và Trạm CSGT Ba Hàng cho hay: "Nhận được phản ánh, đơn vị sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm".

Đại diện Đội CSGT Công an huyện Cẩm Giàng và Trạm CSGT Ba Hàng cho hay: "Nhận được phản ánh, đơn vị sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.