An ninh hình sự

Hải Dương: Xét xử kẻ nhiều lần hiếp dâm con gái bạn thân

13/03/2019, 20:16

Vô tình xem camera an ninh đặt tại nhà, anh Kiên đau đớn phát hiện gã bạn thân đang giở trò đồi bại với con gái mình.

img
Mở camera an ninh, anh Kiên choáng váng phát hiện gã bạn thân hiếp dâm con gái mình (ảnh minh họa)

Ngày mai (14/3), Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên tòa sơ thẩm đưa bị cáo Nguyễn Đình Tuyến (49 tuổi), trú tại thôn Lang Viên, xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang ra xét xử.

Nguyễn Đình Tuyến bị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo điểm đ, khoản 2, điều 142 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 12-20 năm tù.

Trao đổi với Báo Giao Thông, anh Nguyễn Văn Kiên (bố nạn nhân) đau đớn kể lại: “Ngày 18/10/2018, tôi đang ở nhà một người quen vô tình mở điện thoại xem camera an ninh đặt tại nhà (trước đó mấy hôm, do bị mất tiền nên anh Kiên mua camera rồi bí mật đặt tại các vị trí trong nhà). Khi mở điện thoại tôi choáng váng phát hiện con gái mình mới học lớp 5 bị một gã đàn ông hiếp dâm ngay tại nhà mình. Kẻ hiếp dâm con gái tôi không ai khác chính là Nguyễn Đình Tuyến – gã hàng xóm thường xuyên đến nhà tôi chơi. Tôi lập tức trở về nhà, nhưng khi về tới nhà thì Tuyến đã rời đi".

Sự việc ngay lập tức được trình báo lên Công an huyện Ninh Giang. Lực lượng chức năng đã trích xuất camera an ninh nhà anh Kiên để phục vụ điều tra. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Đình Tuyến bị bắt ngay sau đó.

Anh Kiên đau đớn kể: "Sau khi sự việc bị phát hiện, tôi có gặng hỏi con gái, cháu nói bị Tuyến hiếp dâm nhiều lần từ vài tháng trước đó".

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, liên quan đến trẻ em dưới 13 tuổi, cơ quan CSĐT huyện Ninh Giang đã chuyển toàn bộ hồ sơ cùng nghi can Tuyến lên Công an tỉnh Hải Dương. Sau khi hoàn thiện hồ sơ tố tụng, ngày 14/3, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đưa đối tượng Nguyễn Đình Tuyến ra xét xử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.