Xã hội

Hai em nhỏ chết đuối trên sông Chảy, Yên Bái

02/08/2016, 12:22
image

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 1 trong 2 em bị đuối nước trên sông Chảy chiều qua (1/8)

duoi_nuoc

Hai em nhỏ chết đuối trên sông Chảy thuộc địa bàn xã Động Quán (Ảnh minh họa)

Thông tin từ đại diện UBND xã Động Quán (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết, khoảng 16h chiều hôm qua (1/8), thi thể một trong hai cháu bé bị đuối nước đã được người dân tìm thấy trên sông Chảy, gần khu vực hai cháu gặp nạn. Nạn nhân được xác định là cháu Nguyễn Văn Oai (12 tuổi).

Hiện lực lượng chức năng đang huy động lực lượng tích cực tìm kiếm nạn nhân còn lại là em Nguyễn Văn Tuấn (13 tuổi).

Được biết, hai em Nguyễn Văn Oai và Nguyễn Văn Tuấn là hai anh em họ. Chiều 31/7, hai em cùng nhau đi chăn trâu tại khu vực hồ Soi Mục thuộc địa bàn thôn 14, xã Động Quan. Đến tối, người nhà không thấy Oai và Tuấn về nên đi tìm thì phát hiện quần áo của hai em ở trên bờ cạnh sông Chảy.

Ngay lập tức, gia đình đã báo cho lực lượng chức năng xã tiến hành tìm kiếm. Nguyên nhân ban đầu được xác định do trời nóng, hai em rủ nhau xuống sông tắm rồi xảy ra sự việc đáng tiếc.

Trước đó, tại xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái do ảnh hưởng của cơn bão số 1, em Giàng A Dua (14 tuổi) khi đi ra suối để chăn trâu cùng bạn đã bị lũ cuốn trôi, mất tích đến giờ lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy em Dua.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.