Hồ sơ tài liệu

Hai giáo sư nước ngoài bị bắt cóc giữa thủ đô Afghanistan

08/08/2016, 14:21
image

Hai giáo sư người Mỹ và Úc đã bị bắt cóc ngay tại thủ đô Kabul, Afghanistan hôm 7/8.

57a78c09c3618889178b4568

Trường Đại học Mỹ tại Afghanistan, nơi hai giáo sư bị bắt cóc đang làm việc. Ảnh: RT

RT ngày 8/8 đưa tin, hai giáo sư nước ngoài tại Đại học Mỹ ở Afghanistan đã bị bắt cóc tại thủ đô Kabul.

Tờ ABC News cho biết, hai giáo sư người Mỹ và Úc đã bị những kẻ bắt cóc dùng súng uy hiếp bên ngoài trường Đại học hôm 7/8 vừa qua. Cảnh sát trưởng Kabul, ông Abdel Rahman Rahimi đã xác nhận vụ bắt cóc trên.

Sự việc này xảy ra ngay sau khi lực lượng Taliban nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhóm khách du lịch nước ngoài ở miền tây Afghanistan.

Trước đó, trong tháng 6, một nhân viên cứu trợ người Ấn Độ đã bị bắt cóc tại Kabul và được cứu thoát sau một tháng.

Giáo sư Sreeram Chaulia, trường Quan hệ Quốc tế Jandal tại Delhi cho biết, Afghanistan hiện đang trải qua một cuộc khủng hoảng an ninh. Cùng đó, Mỹ, Trung Quốc và Pakistan đang nỗ lực để đạt được thỏa thuận hòa bình với Taliban, song không có kết quả.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.