Thời sự

Hai giờ vật lộn khống chế cháy rừng giữa trưa nắng gay gắt

08/07/2018, 20:37

Cảnh sát PCCC Đà Nẵng cùng các lực lượng chức năng vật lộn khống chế cháy rừng giữa tiết trời nóng như đổ lửa...

Chua-chay-duoi-tiet-troi-do-lua

Lực lượng Cảnh sát PCCC triển khai cứu hỏa

Trưa 8/7, tại cánh rừng trồng tràm trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) xảy ra vụ cháy rừng nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, ngọn lửa bùng phát tại cánh rừng tràm do Lữ đoàn 532 (Binh đoàn 12 - Bộ Quốc phòng) quản lý. Phát hiện đám cháy, người dân địa phương cùng lực lượng dân quân tự vệ tìm cách khống chế ngọn lửa nhưng bất thành.

Đám cháy gặp thời tiết nóng khô nhanh chóng lan rộng sang địa bàn phường Hòa Khánh Bắc. Tổng diện tích rừng bị ảnh hưởng bởi đám cháy lên đến 2ha.

Chua-chay-duoi-tiet-troi-do-lua-1

Khoảng 2ha rừng trồng cây tràm bị thiêu rụi

Sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC số 4 (Đà Nẵng) đã điều 6 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Lực lượng chức năng đã khoanh vùng tránh đám cháy lan rộng, đồng thời sử dụng nguồn nước từ các xe và nguồn nước tiếp tế để dập lửa.

Sau 2 giờ vật lộn với đám cháy dưới tiết trời đổ lửa, ngọn lửa cơ bàn được khống chế. Đến 14h30 cùng ngày, lực lượng PCCC vẫn tiếp tục phun nước vào các vị trí có nguy cơ cháy lại.

Nguyên nhân vụ cháy được được cơ quan chức năng làm rõ. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.