Pháp luật

Hãi hùng chuyến xe "bão táp" 29 chỗ nhồi gần 70 người

30/04/2016, 20:08
image

PV Báo Giao thông có mặt trên chuyến xe bão táp từ Hà Nội về Quảng Ninh.

image3

Hành khách bị nhồi đến nghẹt thở trên chiếc xe bão táp mang tên KaLong

Xe khách KaLong tuyến Móng Cái – Mỹ Đình BKS: 14B – 01182 ngang nhiên nhồi gần 70 khách ngay trong bến xe Mỹ Đình và liên tiếp vợt khách dọc đường.

Sáng 30/4, tại bến xe Mỹ Đình, hàng dài hành khách xếp hàng chờ đợi mua vé. Tại sân bến xe, các xe khách không ngừng nhồi nhét khách.

8h15", trên xe mỗi hàng ghế đôi đều có 3 hành khách, hàng ghế nhựa dọc lối đi cũng được sắp sẵn chờ khách lên xe. Chỉ trong 30 phút sau, gần 60 hành khách đã ngồi chật cứng xe, tiếng kêu nóng, chật chội vang lên, nhưng tuyệt nhiên không ai có ý định xuống xe.

Một vị khách ở Uông Bí, Quảng Ninh cho hay: “Nhồi nhét cũng được, nếu không biết bao giờ mới được về nhà. Ngày hôm nay xe nào cũng đông”.

Không phân biệt quãng đường ngắn hay dài, tất cả hành khách trên xe (nhiều người có nhu cầu về Bắc Ninh, Hải Dương) nhà xe đều thu đồng giá vé 150 nghìn đồng và không hề phát vé cho hành khách. “Bình thường tôi về nhà chỉ mất 60 nghìn đồng, nhưng hôm nay là 150 nghìn đồng, tăng gần gấp 3 lần”, một hành khách trên xe phàn nàn.

IMG_20160430_123553

Chiếc xe không còn chỗ trống với lượng người tăng gấp đôi

image4

Hành khách được bố trí tràn lên cả khu vực lái xe

Không đi theo hướng Phạm Văn Đồng như nhiều xe khác, chiếc xe KaLong, BKS 14B – 00182, chui qua cầu vượt Mỹ Đình lên cao tốc hướng ra phía cầu Thanh Trì. Phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ, xe mới ra khỏi Hà Nội. 

Khoảng 10h30’, vượt qua đoạn đường dài mệt nhọc vì tắc đường, đến địa phận cầu Lệ Phúc (tỉnh Bắc Ninh), sau khi cho khoảng 7 hành khách xuống, nhà xe tiếp tục dồn thêm gần chục hành khách khác.

11h05’ tại Phố Mới (Bắc Ninh), khoảng 7 hành khách khác lại chen lấn bước lên xe. Ngay cả những ghế 1 cũng được sắp xếp cho 2 khách ngồi, thậm chí có tới 2-3 khách ngồi dưới sàn xe gần bậc lên xuống. Số khác đứng lổm ngổm phía trên đầu xe. Mỗi lần phanh gấp, gần chục con người nháo nhào đổ về trước, tiếng kêu la không ngừng. Đến 11h30’, trên xe có gần 70 hành khách, gấp hơn 2 lần số khách được quy định (29 người). 

Xe trả gần 10 khách tại Sao Đỏ, Chí Linh rồi tiến về địa phận thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Suốt quá trình chạy từ Hà Nội về Quảng Ninh, nhà xe không dừng, nghỉ mặc dù nhiều hành khách yêu cầu cho xuống xe để ăn uống và đi vệ sinh. Nhân viên phụ xe cho biết, nếu xe dừng sẽ không thể xếp lại chỗ ngồi do khách quá đông.

Qua những bằng chứng thu thập từ Báo Giao thông gửi về cho Đội CSGT 1.18 (Phòng CSGT tỉnh Quảng Ninh), lập tức các cán bộ, chiến sỹ CSGT của Đội triển khai phương án đón lõng kiểm tra và xử phạt. Khoảng12h15, chiếc xe khách trên đang lưu thông trên Km 63 trên QL18 (phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều,Quảng Ninh), chiếc xe khách nhồi nhét đã bị cán bộ, chiến sỹ CSGT1.18  yêu cầu dừng xe kiểm tra.

IMG_20160430_170311

Lực lượng CSGT đội 1.18 Quảng Ninh tiến hành kiểm tra và xử lý nhà xe sau khi nhận được sự phối hợp của PV Báo Giao thông

Theo kiểm tra, lái xe được xác định là Đặng Hữu Thành (SN 1984, trú tại An Làng, Việt Dân, Đông Triều,Quảng Ninh) chạy tuyến Hà Nội - Quảng Ninh trên xe chở 60 hành khách (60/29 người) tuyến có cự ly dưới 300km.Tất cả số khách được chở quá so với quy định Tổ công tác yêu cầu lái xe, chủ xe chuyển sang xe khác theo đúng quy định mới tiếp tục hành trình.

Tuy nhiên, khi lực lượng CSGT hỏi nhà xe có tăng giá vé hay không, không hành khách nào dám lên tiếng, “vì sợ … bị trả thù”.

Sau khi tiến hành lập biên bản, di chuyển người sang các chuyến xe khác, chiếc xe tiếp tục tiến về Uông Bí. Tại phường Phương Đông, một chiếc xe khác cũng của nhà xe KaLong, BKS 14B – 01372 cũng nhồi nhét khách tương tự. Sợ bị lực lượng chức năng xử lý, xe 14B – 01372 đã chuyển khoảng 10 khách sang xe 14B -01182 hòng qua mặt cơ quan chức năng do chiếc xe này vừa bị xử lý.

Cũng trong ngày 30/4 Đội TTKSGT thuộc Phòng CSGT ĐB-ĐS Công an tỉnh Quảng Ninh tập trung kiểm tra xử lý xe ô tô chở khách, chở quá số người quy định, tổng xử lý 41 trường hợp chở quá số người quy định, phạt tiền trên 60 triệu đồng, tước 1 GPLX. Trước đó, vào khoảng 20h55" ngày 29/4/2016 tại Km58 trên QL18 (Kim Sơn,Đông Triều,Quảng Ninh) kiểm tra xe ô tô khách BKS 14B-002.95 loại xe 47 chỗ ngồi,thuộc nhà xe Hồng Vân chạy tuyến Hà Nội - Quảng Ninh, qua kiểm tra phát hiện trên xe thực tế chở 64 hành khách (64/47 người) tuyến có cự ly dưới 300km.

Xem clip xe nhồi nhét khách (clip minh họa):

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.