Xã hội

Hai mẹ con bị đá đè khi đang hóa vàng dưới gốc cây bồ đề sau núi

04/01/2020, 16:07

Sau hơn 1 giờ mắc kẹt, đến 13h (ngày 4/1), 2 mẹ con ở TP. Nha Trang bị tảng đá lớn đè được đưa ra ngoài trong niềm vui mừng của mọi người.

img
Lực lượng cứu hộ đưa 2 mẹ con bị đá đè ra ngoài

Để giải cứu 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Thanh Long (đường Phương Sài, TP. Nha Trang), lực lượng cứu hộ tỉnh Khánh Hòa đã huy động gần 40 người để cắt đá, nâng đá, nỗ lực từng phút giây giành lấy sự sống cho họ.

Chị dâu Nguyễn Thị Thu Nguyệt (53 tuổi), nhà ngay bên cạnh cho hay, hôm nay cuối tuần nên mấy chị em hẹn nhau dọn dẹp phía sau. Đến khoảng 12h, bà nghe tiếng "rầm rầm", liền ngó qua thấy em dâu và cháu gái bị đá đè.

“2 mẹ con nó bị đá đè nửa thân người, chân không cử động được. Tôi hô thật to, gọi mọi người trong xóm đến giúp, nhưng không thể nhấc tảng đá lên được”, bà Nguyệt kể lại.

img
Hiện trường vụ tai nạn nằm dưới chân núi, cách nhà khoảng 20m

Thời gian trôi đi, vết thương, sức nặng của tảng đá khiến 2 mẹ con mệt mỏi, tái nhợt, kêu la vì đau đớn.

Lực lượng cứu hộ sau đó đã có mặt kịp thời, sử dụng có thiết bị chuyên dụng để cắt đá, nâng đá đưa 2 mẹ con ra ngoài.

Hiện trường vụ tai nạn nằm dưới chân núi, cách nhà khoảng 20m. Mọi người cho hay, trưa nay, chị Long mang vàng mã lại gốc cây bồ đề phía sau nhà khu vực núi để đốt. Con gái thấy vậy đến ngồi xem. Bất ngờ, một tảng đá lớn từ trên núi lăn xuống trúng họ.

Hiện 2 mẹ con đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.