Bạn cần biết

Hai nạn nhân được chăm sóc đặc biệt sau vụ nổ trạm biến áp

10/03/2017, 21:02
image

Hai nạn nhân trong vụ nổ trạm biến áp tại Q.Thủ Đức (TP. HCM) đang được chăm sóc đặc biệt tại BV Chợ Rẫy.

IMG_6645

Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn đang tích cực theo dõi tình trạng các bệnh nhân vụ nổ trạm biến áp.

Liên quan đến vụ nổ trạm biến áp trên đường Ngô Chí Quốc (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức), bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa phỏng BV Chợ Rẫy TP HCM cho biết, hai nạn nhân là Lê Đình Minh Châu (34 tuổi) và Lư Gia Kỳ (35 tuổi) được BV Chợ Rẫy tiếp nhận lúc 17h25 ngày 9/3 do BV quận Thủ Đức chuyển vào và đang được chăm sóc đặc biệt.

Khi nhập viện, bệnh nhân Kỳ bị phỏng nặng từ 64% độ 2-3-4 kèm theo phỏng sâu, phỏng hô hấp. Hiện anh Kỳ đã được mở khí quản, giúp bệnh nhân thở. Còn bệnh nhân Lưu Đình Minh Châu bị phỏng 62% diện tích cơ thể và đang được theo dõi phỏng hô hấp.

Cả hai đều nhập viện trong tình trạng sốc phỏng nặng, có biến chứng hô hấp tuần hoàn. Tuy nhiên so với các trường hợp bị phỏng tương tự thì hiện hai nạn nhân đã thoát sốc nhưng tiên lượng vẫn rất dè dặt. Hiện BV Chợ Rẫy vẫn đang tích cực theo dõi tình trạng các bệnh nhân.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 9/3, anh Kỳ và anh Châu đang làm việc tại trạm biến áp Linh Trung 2 thì bất ngờ có nhiều tiếng xẹt..xẹt.. xảy ra, sự cố làm điện phóng trúng hai người, hai nạn nhân bị bỏng rất nặng phải nhập viện cấp cứu.

Xem thêm Video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.