Điều tra

Hai nghi can vụ chém lìa tay ở Sài Gòn khai gì?

08/03/2016, 10:21

Công an đã bắt được 2 nghi can trong vụ chém lìa tay nam thanh niên ở Sài Gòn và đang lấy lời khai.

chem-lia-tay
Công an đã bắt được 2 nghi can trong vụ chém lìa tay nam thanh niên ở Sài Gòn và đang lấy lời khai.

Liên quan đến vụ chém lìa tay nam thanh niên ở trước cây xăng Biên Khoa (đường Phạm Văn Chiêu, P. 14, Q. Gò Vấp, TP.HCM), hiện công an đã có thông tin mới.

Cụ thể, theo nguồn tin từ tờ Thanh niên, công an đã xác định được danh tính của nhóm gây án. Ngoài ra, hai nghi can trong vụ án này cũng đã bị bắt và đang được lấy lời khai.

Bước đầu, công an cũng xác định nhóm người gây án khá đông nhưng có 4 người trực tiếp tham gia truy đuổi, chém các nạn nhân. Danh tính 4 nghi can này cũng đã được xác định.

Ngoài ra, 2 nghi can đã khai nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn tình cảm trên mạng xã hội Facebook.

Về các nạn nhân trong vụ án, hiện Nguyễn Văn Phong (18 tuổi) đã được phẫu thuật và đang hồi phục tốt. Riêng Bùi Hoàng Thiên Phương (17 tuổi), người bị chém lìa bàn tay trái được xác định khó nối lại được tay.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 20h40" ngày 6/3, một vụ truy sát đã xảy ra gần cây xăng Biên Khoa. Bùi Hoàng Thiên Phương (17 tuổi) và Nguyễn Văn Phong (18 tuổi) cùng với 6 người khác bị nhóm 4 thanh niên chạy xe máy tấn công.

Trong khi xô xát, Phương bị một đối tượng chém đứt lìa bàn tay trái; Phong thương tích.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.