Điều tra

Hai nghi can vụ “gói quà” phát nổ ở quán trà đá chung cư Linh Đàm khai gì?

17/09/2019, 09:48

Căn cứ tài liệu thu thập được liên quan đến vụ gói bưu phẩm phát nổ ở quán trà đá chung cư Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội), cơ quan điều tra.

img
Hai nghi can gây ra vụ nổ tại cơ quan điều tra

Sáng 17/9, thông tin từ Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” để điều tra, làm rõ việc gói bưu phẩm phát nổ tại quán trà đá sân chơi chung cư HH3A Linh Đàm (thuộc địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) vào sáng 7/9 vừa qua.

Trước đó, ngày 14/9, hai nghi can Phạm Hùng Cường (30 tuổi, trú Hải Phòng) và Hà Huy Thuận (31 tuổi, quê Yên Bái) đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Lai Châu.

Xuất phát từ mâu thuẫn... cờ bạc bịp

Tài liệu điều tra ban đầu xác định, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa 2 nghi phạm Cường, Thuận và anh Phùng Văn Dũng (SN 1990, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai).

Theo hồ sơ điều tra, hồi tháng 9/2018, Dũng cùng bạn rao bán thiết bị, phần mềm chơi cờ bạc bịp trên mạng internet. Tháng 2/2019, Thuận mua của Dũng 1 máy điện thoại có phần mềm đánh cờ bạc bịp với số tiền 7 triệu đồng.

Tuy nhiên, quá trình sử dụng thiết bị này ghi lô đề, Thuận bị thua lỗ nên liên lạc với Dũng để đòi lại tiền. Thấy Dũng trốn tránh, Thuận quyết định chế tạo kíp nổ rồi gửi cho Dũng nhằm đe dọa để lấy lại tiền.

Gửi hộp quà chứa kíp nổ qua xe khách

Quá trình chế tạo kíp nổ, Thuận bàn bạc với Cường và được người này đồng ý. Vài tháng sau khi chế tạo kíp nổ xong, Cường và Thuận cùng nhau bàn bạc cách thức để gửi “hàng” cho nạn nhân.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan công an, hai nghi can đã cẩn thận bọc kíp nổ vào hộp các - tông rồi thuê xe khách vận chuyển xuống Hà Nội.

Cùng với đó, hai đối tượng này đã thống nhất nhắn tin nhờ Dũng sửa giúp máy đánh bài và mua một số món đồ nhằm tạo sự tin tưởng của nạn nhân.

Chiều 6/9, Thuận nhắn tin báo đã gửi gói đồ qua nhà xe và đề nghị Dũng liên hệ với phụ xe để lấy hàng. Đến sáng hôm sau (7/9), khi nhận được gói hàng do Thuận gửi lên, Dũng đến quán nước trước quán trà đá sân chơi chung cư HH3A Linh Đàm để mở thì phát nổ. Hậu quả khiến Dũng cùng 4 người ngồi gần bị thương phải nhập viện điều trị.

Đánh giá vụ việc trên, Công an quận Hoàng Mai nhận định, việc gây nổ làm bị thương nhiều người nhằm giải quyết mâu thuẫn cá nhân khiến dư luận hoang mang. Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm vụ việc theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.