Điều tra

Hai người đàn ông tử vong dưới giếng sâu

15/06/2016, 05:49

Cả hai người tử vong trước khi lực lượng cứu hộ Đắk Lắk có mặt.

gieng

Lực lượng cứu hộ đưa các nạn nhân lên

Sáng 14/6, tại buôn Kô Đung A, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk xảy ra vụ ngạt khí độc dưới giếng sâu khiến 2 người tử vong. Hai nạn nhân được xác định gồm: Ông Nguyễn Đình Liêu (56 tuổi) và ông Phan Trọng Ninh (48 tuổi, cùng trú tại khối 4, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra vụ việc, ông Liêu và ông Ninh vào rẫy ở buôn Kô Đung A để chăm sóc cà phê. Khoảng 8h sáng, do máy bơm bị hỏng nên ông Liêu đã chủ động trèo xuống giếng để sửa máy bơm và nhờ ông Ninh ở trên hỗ trợ.

Một lúc sau, không thấy ông Liêu có động tĩnh gì nên ông Ninh gọi người đến giúp, đồng thời thả dây trèo xuống giếng quan sát. Sau khi xuống được khoảng 3 m, người dân phát hiện ông Ninh có dấu hiệu ngạt thở và rồi thả tay rơi xuống đáy giếng có độ sâu 23 m. Cả hai người tử vong trước khi lực lượng cứu hộ có mặt. Đến 14h cùng ngày, thi thể hai nạn nhân được đưa lên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.